Hợp tác quốc phòng thực chất góp phần định hình cấu trúc an ninh khu vực mở

Ngày 27/8, Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+) diễn ra theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của ông Ignacio B.Madriaga, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines phụ trách đánh giá và hoạch định chiến lược.

Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, tham dự hội nghị từ điểm cầu tại Hà Nội.

Cùng dự hội nghị có đại diện các nước ASEAN, các nước đối tác đối thoại (Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Ấn Độ) và Ban Thư ký ASEAN. 

Cảm ơn sự tham gia đầy đủ của các nước thành viên ASEAN, các nước đối tác đối thoại và Ban Thư ký ASEAN, ông Ignacio B.Madriaga cho rằng, điều này thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2026.

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines phụ trách đánh giá và hoạch định chiến lược, kể từ khi ra đời vào năm 2010, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) đã đạt nhiều thành tựu trong thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất, nhất là thông qua các nhóm chuyên gia. Với sự hợp tác của các nước, ông Ignacio B.Madriaga tin tưởng ADSOM+ trực tuyến lần này sẽ đạt những kết quả tích cực.

Trong khuôn khổ ADSOM+ trực tuyến, các trưởng đoàn đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+WG), cập nhật việc thực hiện kế hoạch công tác của các Nhóm chuyên gia ADMM+ chu kỳ 2024-2027; Ban Thư ký ASEAN thông báo tình hình ASEAN thời gian qua. Bên cạnh đó, hội nghị cũng xem xét dự thảo tuyên bố chung chuyên đề của ADMM+ về thanh niên, hòa bình và an ninh, cho ý kiến đối với công tác chuẩn bị ADMM+ lần thứ 13, trao đổi quan điểm về các vấn đề an ninh thế giới và khu vực.

Đánh giá các cơ chế do ASEAN dẫn dắt tiếp tục khẳng định giá trị trong thúc đẩy đối thoại, kiến tạo lòng tin, hợp tác thực chất và tăng cường kết nối giữa các nước trong khu vực, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định, từ khi ra đời, ADMM+ luôn là cơ chế hợp tác mở, dung nạp, để các quốc gia có lợi ích chính đáng đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển.

Theo Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, chủ đề “Cùng chèo lái tương lai chung” trong Năm Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines truyền tải thông điệp về trách nhiệm đối với vận mệnh chung của khu vực. Trên tinh thần đó, Việt Nam mong muốn cùng các nước tiếp tục có những đóng góp thiết thực.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề xuất 3 định hướng trọng tâm gồm: Cùng củng cố lòng tin chiến lược, tăng cường đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN; nâng cao năng lực thích ứng với các thách thức an ninh mới nổi, trong đó có đẩy mạnh hợp tác về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và công nghiệp quốc phòng, tăng cường chia sẻ tri thức, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và làm chủ công nghệ mới; cùng cam kết hành động và chia sẻ trách nhiệm vì hòa bình, ổn định khu vực, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của ADMM, ADMM+ và các Nhóm chuyên gia ADMM+ trong nâng cao năng lực, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp hành động.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và chính sách quốc phòng “bốn không” mang tính chất hòa bình, tự vệ. Việt Nam sẽ luôn là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm, cùng ASEAN và các đối tác đẩy mạnh hợp tác quốc phòng thực chất, góp phần định hình cấu trúc an ninh khu vực mở, bao trùm và thượng tôn luật pháp quốc tế.

Về vấn đề an ninh biển, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cho biết, Việt Nam mong muốn các nước quan tâm đến lập trường của ASEAN giải quyết mọi bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), thực thi đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cho biết, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba dự kiến sẽ được tổ chức tại tại Hà Nội vào tháng 12/2026. Bộ Quốc phòng Việt Nam trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của các nước trong hai lần tổ chức triển lãm trước đây; đồng thời mong muốn được tiếp đón lãnh đạo Bộ Quốc phòng, quân đội và các tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu của các nước tại triển lãm sắp tới.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.