Hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam - Campuchia

Ngày 29/3, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia đã ký kết kế hoạch hợp tác năm 2013 với sự đồng chủ trì của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam...

Ngày 29/3, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia đã ký kết kế hoạch hợp tác năm 2013 với sự đồng chủ trì của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Tia Banh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia.


Nội dung kế hoạch hợp tác bao gồm: Trao đổi đoàn các cấp; chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng quân đội; đẩy mạnh hợp tác đào tạo cán bộ; tuần tra chung giữa lực lượng hải quân hai nước; phối hợp giữa các quân khu, đơn vị giáp biên giới để bảo đảm an ninh, trật tự; đấu tranh với các âm mưu lợi dụng vấn đề phân giới, cắm mốc để xuyên tạc, kích động và thực hiện các hoạt động chống phá gây mất ổn định tình hình, phá hoại tình đoàn kết giữa hai nước; tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia.


Tại lễ ký kết, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Tia Banh đã đánh giá cao và thống nhất những nội dung trong kế hoạch hợp tác quốc phòng song phương năm 2013, coi đó là sự thể hiện sinh động mối quan hệ láng giềng, hữu nghị, truyền thống giữa hai dân tộc; khẳng định hợp tác quốc phòng là yếu tố quan trọng trong mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Hai bên cũng đánh giá cao những kết quả hợp tác đã đạt được trong năm 2012 giữa Bộ Quốc phòng hai nước như đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia”; đảm bảo an ninh biên giới, trao đổi thông tin, tuần tra chung trên biển; phối hợp tìm kiếm và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia…


Trần Xuân Tình

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.