Hợp tác quốc phòng Ấn-Việt đạt kết quả thiết thực

Việt Nam và Ấn Độ đã xây dựng quan hệ Đối tác chiến lược để xác định lợi ích chiến lược của hai nước ngày càng gần nhau hơn.

Trả lời phỏng vấn phóng viên báo “the Economic Times” nhân dịp sang thăm và dự cuộc Đối thoại chiến lược quốc phòng Ấn-Việt lần thứ 9, vừa diễn ra tại New Delhi ngày 16/1, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng bộ Quốc phòng cho biết, cơ chế Đối thoại chiến lược quốc phòng cấp thứ trưởng Việt Nam-Ấn Độ bắt đầu từ năm 2007 và hàng năm được luân phiên tổ chức tại mỗi nước, với mục đích tăng cường, hiện thực hoá các nội dung hợp tác quốc phòng.

Hợp tác quốc phòng Ấn-Việt đạt kết quả thiết thực ảnh 1

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Đối thoại. Ảnh: Đăng Chính – Phóng viên TTXVN tại Ấn Độ

Cuộc Đối thoại năm nay diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước được tăng cường và đưa lên mức cao hơn trong những năm qua. Những nội dung cụ thể của Đối thoại chiến lược quốc phòng lần này được hai bên chuẩn bị rất kỹ và đã thành công tốt đẹp.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng và đã đạt được những kết quả thiết thực.

Từ nhiều năm nay, hai nước đã hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực, như: những vấn đề chiến lược quốc phòng, công nghiệp quốc phòng, hợp tác ở cấp quân, binh chủng (không quân, Hải quân...), lĩnh vực đào tạo, khoa học công nghệ....

Hai bên tiếp tục trao đổi các khả năng hợp tác cụ thể như đóng tàu, hiện đại hoá các loại vũ khí trang bị và nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao sử dụng cho quốc phòng.

Năm nay, các nội dung hợp tác này vẫn được đề cập và tiếp tục tăng cường, song bên cạnh đó, hai bên đặc biệt quan tâm đến một số lĩnh vực mới cùng có nhu cầu và khả năng hợp tác, như: hợp tác trong hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc và các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ ADMM+; hai bên thống nhất là đồng chủ trì nhóm công tác về Hành động mìn nhân đạo trong khuôn khổ ADMM.

Một lĩnh vực rất mới và vô cùng cần thiết được đề cập và sẽ được hiện thực hoá sau đối thoại lần này đó là hợp tác trong lĩnh vực tin học.

Về quan hệ song phương nói chung, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cho biết, trong thời chiến cũng như trong thời bình, trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Việt Nam luôn nhận được những tình cảm hết sức tốt đẹp, chí tình chí nghĩa, vô tư, trong sáng của nhân dân và Chính phủ Ấn Độ.

Việt Nam không bao giờ quên những nghĩa cử cao đẹp này. Hiện nay, tiếp tục truyền thống tốt đẹp đó, Việt Nam và Ấn Độ đã xây dựng quan hệ Đối tác chiến lược để xác định lợi ích chiến lược của hai nước ngày càng gần nhau hơn.

Những thuận lợi, thách thức và khó khăn của tình hình khu vực và thế giới càng làm cho Việt Nam và Ấn Độ xích lại gần nhau hơn để vừa bảo vệ được độc lập chủ quyền đất nước, vừa đóng góp cho hoà bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới…

Minh Lý(P/v TTXVN tại New Delhi)

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Chiều 24/10, thảo luận tại tổ về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) nhấn mạnh yêu cầu khi thiết kế các cơ chế về sở hữu trí tuệ trong Luật, phải xác định đúng khoảng trống, điểm mờ, điểm nghẽn thực sự cần được xử lý, không quy định lại những nội dung đã được các luật khác quy định.