Hợp tác phát triển giữa Tây Nguyên và các tỉnh Nam Lào

Ngày 24/6, tại thành phố Buôn Ma Thuột, lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã có buổi làm việc với đoàn Ban Chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và Phát triển nông thôn nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Ngày 24/6, tại thành phố Buôn Ma Thuột, lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã có buổi làm việc với đoàn Ban Chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và Phát triển nông thôn nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Tại buổi làm việc, hai bên đã cam kết trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh hơn nữa trong hợp tác, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo và phát triển nông thôn bền vững hơn giữa khu vực Tây Nguyên với các tỉnh Nam Lào.


Trong những năm qua, các tỉnh Tây Nguyên xác định tăng cường hợp tác với các tỉnh Nam Lào là ưu tiên hàng đầu. Giữa các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh Nam Lào như: Attapeur, Sê Kông, Salavan, Chămpasắk có mối quan hệ rất thân thiện, gắn bó trên trên nhiều phương diện, từ hợp tác thương mại, đầu tư đến chính trị xã hội và quốc phòng an ninh. Các tỉnh Tây Nguyên đã giúp các tỉnh Nam Lào khảo sát, lập quy hoạch tổng thể, xây dựng các công trình hạ tầng và hỗ trợ tái định canh định cư ở khu vực biên giới. Hiện nay, đã có hàng chục doanh nghiệp ở Tây Nguyên triển khai nhiều dự án lớn hợp tác với các tỉnh Nam Lào trong các lĩnh vực như chế biến gỗ, sản xuất đường, phân bón, trồng cây công nghiệp dài ngày. Hiện, các doanh nghiệp ở Tây Nguyên đã đầu tư trồng mới hơn 49.000 ha cao su ở Nam Lào.


Từ chương trình hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo cho các tỉnh Nam Lào, các tỉnh Tây Nguyên đã thực hiện nhiều dự án về hỗ trợ cây, con giống, lập vườn thực nghiệp… để nâng cao năng lực kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi thông qua việc chuyển giao kỹ thuật trực tiếp hoặc đào tạo cán bộ kỹ thuật giúp bạn.
Ông Savang Sihavong, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xóa đói giảm nghèo và phát triển nông thôn Lào cho biết, Lào mong muốn các tỉnh Tây Nguyên với kinh nghiệm và việc hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo sẽ hỗ trợ nhiều hơn nữa về cả tinh thần và nguồn lực.


Ông Trần Việt Hùng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên ghi nhận các ý kiến của đại biểu Lào và cam kết sẽ có hành động cụ thiết thực, cụ thể để đẩy mạnh việc hợp tác, hỗ trợ các tỉnh Nam Lào trong công tác xóa đói giảm nghèo và phát triển nông thôn. Trong đó, chú trọng hỗ trợ cho chương trình phát triển nông thôn khu vực biên giới, trọng tâm là xây dựng các trung tâm cụm bản, cơ sở hạ tầng, chuyển giao kỹ thuật sản xuất và hỗ trợ các dịch vụ sản xuất cho cư dân nước Lào vùng biên giới; giúp Lào đào tạo thêm nhiều cán bộ quản lý giỏi, cử nhân, kỹ sư trình độ cao, công nhân lành nghề.


Việt Dũng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.