Hợp tác năng lượng hạt nhân Việt Nam - IAEA

Chiều 8/1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Tổng Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Yukiya Amano đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chiều 8/1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Tổng Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Yukiya Amano đang thăm và làm việc tại Việt Nam.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và IAEA; đông thời cho biết Việt Nam chủ trương phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình; đảm bảo an ninh, an toàn hạt nhân; không phổ biến vũ khí hạt nhân và đã tham gia hầu hết các công ước quốc tế về hạt nhân.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn IAEA tiếp tục hỗ trợ, hợp tác sâu rộng hơn nữa với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, đặc biệt là hỗ trợ cả phần cứng và phần mềm trong phát triển điện hạt nhân; ứng dụng năng lượng hạt nhân nguyên tử vào y học, nông nghiệp; đào tạo nguồn nhân lực về hạt nhân cũng như hỗ trợ Việt Nam xây dựng thể chế, chính sách trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.


Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời gian tiếp, ngài Yukiya Amano cho biết, IAEA đánh giá cao vai trò tích cực của Việt Nam trong thúc đẩy an ninh, an toàn hạt nhân trên thế thới cũng như việc Việt Nam đã tham gia một loạt các công ước quốc tế về hạt nhân, trong đó có Công ước quốc tế về điện hạt nhân.


Ngài Yukiya Amano khẳng định IAEA sẽ luôn hỗ trợ Việt Nam triển khai phát triển các dự án năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình trong đó có các dự án điện hạt nhân, ứng dụng năng lượng hạt nhân nguyên tử vào phục vụ đời sống xã hội như trong y tế, bảo vệ nông sản, bảo vệ nguồn nước,... qua đó góp phần thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc; đồng thời hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng thể chế, luật pháp về năng lượng hạt nhân.

Thiện Thuật

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.