Hợp tác Mê Công - Lan Thương và các cơ hội hợp tác khu vực

Sáng 18/3, tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao Việt Nam đã phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Hợp tác Mê Công – Lan Thương và các cơ hội hợp tác khu vực”.

Hội thảo nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Hợp tác Mê Công – Lan Thương (MLC) diễn ra vào cuối tháng 3 hàng năm. Đây là dịp để các nước quảng bá, nâng cao hiểu biết người dân về cơ chế hợp tác này, qua đó tìm hiểu khả năng thúc đẩy hợp tác khu vực và triển vọng Hợp tác Mê Công – Lan Thương trong tương lai. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tham dự Hội thảo có hơn 50 đại biểu đến từ Viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế Trung Quốc, đại diện các bộ, ngành, các cơ quan nghiên cứu tại Hà Nội, các cơ quan thông tấn báo chí của Việt Nam và Trung Quốc. Hội thảo lần này là dịp để Học viện Ngoại giao và Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế Trung Quốc, với vai trò là đại diện Trung tâm nghiên cứu toàn cầu về Mê Công của hai nước, trao đổi các ý kiến đóng góp nhằm đưa hợp tác trong khuôn khổ Hợp tác Mê Công – Lan Thương đi vào chiều sâu và ổn định hơn.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Văn Thảo, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định trong 3 năm kể từ khi thành lập cho đến nay, Hợp tác Mê Công – Lan Thương đã có nhiều hoạt động tích cực, đưa Hợp tác từ giai đoạn khởi động sang giai đoạn phát triển mới. Việt Nam luôn coi trọng và đã tích cực tham gia vào quá trình xây dựng khuôn khổ hợp tác ngay từ những ngày đầu thành lập với nhiều ý tưởng hợp tác được đề xuất. Tiếp nối tinh thần đó, ông Nguyễn Văn Thảo hy vọng Hội thảo sẽ là cơ hội kết nối các chuyên gia về Mê Công, đưa ra các sáng kiến thiết thực, góp phần định hướng hoạt động của Hợp tác Mê Công – Lan Thương trong tương lai. 

Tại phiên khai mạc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam, ông Hùng Ba khẳng định sự kết nối chặt chẽ về địa lý, kinh tế, văn hóa của sáu nước thành viên Hợp tác Mê Công – Lan Thương trên dòng sông Mê Công – Lan Thương. Đại sứ chia sẻ, kể từ khi thành lập cho đến nay, Hợp tác Mê Công – Lan Thương đã vững bước từ sáng kiến thành hiện thực với nhiều hoạt động tích cực về hợp tác kinh tế, cơ sở hạ tầng, trao đổi văn hóa, giáo dục, y tế…, hướng tới các mục tiêu cởi mở, chân thành, bình đẳng, bao trùm, hỗ trợ lẫn nhau. Đại sứ Hùng Ba cũng đánh giá Việt Nam có vai trò quan trọng không thể thiếu trong Hợp tác Mê Công – Lan Thương với nhiều tiềm năng hợp tác về sản xuất, nông nghiệp, quản lý nguồn nước…

Tại phiên thảo luận, diễn giả cùng các đại biểu tham dự Hội thảo trình bày và thảo luận về các khía cạnh khác nhau của Hợp tác Mê Công – Lan Thương như hợp tác kinh tế, nguồn nước, xây dựng cơ sở hạ tầng, giao lưu nhân dân; đồng thời kiến nghị các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả hợp tác. Các diễn giả cho rằng việc xây dựng và triển khai Hợp tác Mê Công – Lan Thương có nhiều thuận lợi do khu vực sông Lan Thương – Mê Công đã quy tụ nhiều cơ chế hợp tác phát triển, có nền tảng về thông tin, nghiên cứu, hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, các nước thành viên trong khu vực đều có nhu cầu hợp tác phục vụ phát triển. Tuy nhiên, quá trình triển khai và sự phối hợp của Hợp tác Mê Công – Lan Thương và các hợp tác khu vực còn tồn tại nhiều hạn chế như chưa có sự đa dạng về nguồn vốn, chưa có cơ chế cụ thể triển khai hợp tác về nguồn nước và các nguyên tắc cơ bản về sử dụng nguồn nước, chưa có sự kết nối giữa Hợp tác Mê Công – Lan Thương với các cơ chế hiện có.

Các đại biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng hiệu quả nguồn nước bởi đây là vấn đề xuyên suốt, ảnh hưởng lớn, trực tiếp đến người dân, môi trường cũng như các lĩnh vực hợp tác khác. Việc nâng cao hiệu quả hợp tác Hợp tác Mê Công – Lan Thương trong các lĩnh vực trên được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác, phát triển kinh tế bền vững ở khu vực trong thời gian tới.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.