Hợp tác giữa St. Petersburg với các địa phương của Việt Nam góp phần thúc đẩy hợp tác LB Nga - Việt Nam

Ngày 15/12, chính quyền thành phố St. Petersburg đã tổ chức hội nghị trực tuyến Tổng kết dự án thứ tư của Ủy ban Đối ngoại chính quyền thành phố “Hai thế kỷ hữu nghị, hai thập kỷ quan hệ đối tác chiến lược” nhằm thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và LB Nga.
Chú thích ảnh
Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, tham dự hội nghị, về phía Việt Nam có Phó Trưởng Ban Đối ngoại trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Thị Hoàng Vân, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga Nguyễn Tùng Lâm, Cục trưởng Cục Lưu trữ Văn Phòng Trung ương Đảng, đại diện Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh cùng các Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa và Hải Phòng kết nghĩa với thành phố St. Petersburg, cũng như đại diện của Liên hiệp Các hội hữu nghị Việt Nam, Tùy viên quân sự Việt Nam tại LB Nga, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại LB Nga, các đại diện hội đoàn người Việt tại St. Petersburg.

Về phía Nga có Phó Chủ tịch Hội đồng Lập pháp thành phố St. Petersburg - ông Nikolai Bondarenko, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của LB Nga tại Việt Nam - ông Gennady Bezdetko, Đại diện đặc biệt của Thống đốc St. Petersburg, Chủ tịch Ủy ban Lưu trữ St. Petersburg cùng đại diện các cơ quan, trường đại học và sinh viên các trường đại học hàng đầu của St. Petersburg. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng Lập pháp St. Petersburg, ông Bondarenko đã bày tỏ vui mừng trước sự tham dự đông đảo của các đại diện ban/ngành Việt Nam cũng như các tỉnh kết nghĩa Việt Nam và các đối tác Nga. Ông đã điểm lại những sự kiện to lớn trong dự án “Hai thế kỷ hữu nghị, hai thập kỷ quan hệ đối tác chiến lược”, theo đó Ủy ban Đối ngoại thành phố St. Petersburg đã tổ chức được 43 sự kiện lớn trong năm 2021 bất chấp những khó khăn, hạn chế do đại dịch COVID-19. Đặc biệt nổi bật trong các chuỗi sự kiện này là Hội nghị Quốc tế khoa học thực tiễn về kết quả Đại hội Đảng lần thứ XIII, diễn ra ngày 25/2, được coi là hội nghị đánh giá kết quả Đại hội Đảng XIII đầu tiên ở nước ngoài, với sự tham gia của Trưởng Ban Đối ngoại trung ương Đảng - đồng chí Hoàng Bình Quân - cùng nhiều sự kiện đáng chú ý khác trong quan hệ Nga - Việt.

Phó Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Bondarenko cũng cho biết dự án xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh ở St. Petersburg tiếp tục được triển khai để có thể được khánh thành vào ngày 19/5/2023, đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ kính yêu lần đầu tiên đặt chân đến Petrograd (tên gọi của thành phố St. Petersburg giai đoạn 1914-1924) - cái nôi của Cách mạng Tháng 10 vĩ đại.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Trong bài phát biểu của mình, Phó Trưởng Ban Đối ngoại trung ương Đảng Nguyễn Thị Hoàng Vân đánh giá mối quan hệ giữa Việt Nam và LB Nga tiếp tục đà phát triển trên mọi mặt, đặc biệt là sau chuyến thăm chính thức LB Nga mới đây của Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Bà đánh giá cao những nỗ lực thúc đẩy hợp tác của thành phố St. Petersburg với các địa phương của Việt Nam, giúp tăng cường đáng kể mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. 

Trong buổi tổng kết, tất cả các diễn giả đều bày tỏ ủng hộ những nỗ lực tăng cường mối quan hệ hợp tác song phương của chính quyền thành phố St. Petersburg với các địa phương của Việt Nam. Cũng tại sự kiện này, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối Ngoại thành phố St. Petersburg, ông Vyacheslav Kalganov đã thông báo việc triển khai dự án thứ 5 nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam có tên gọi “Đối tác Chiến lược toàn diện, triển vọng hợp tác sâu rộng”.

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.