Hợp nhất tỉnh Tây Ninh, Long An: Dự kiến có 96 đơn vị hành chính cấp xã

Ngày 24/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã và Đề án hợp nhất đơn vị hành chính tỉnh Tây Ninh và tỉnh Long An.
Chú thích ảnh
Chủ tọa điều hành Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, đối với Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Long An, các đại biểu thống nhất chọn phương án sắp xếp, tổ chức lại 186 xã, phường, thị trấn để thành lập mới 60 đơn vị hành chính cấp xã; trong đó có 56 xã (8 xã biên giới) và 4 phường. Như vậy sau khi sắp xếp, tỉnh giảm 126 đơn vị hành chính cấp xã, bằng 67,7%.

Về Đề án hợp nhất đơn vị hành chính tỉnh Tây Ninh và tỉnh Long An, các đại biểu nhất trí thành lập tỉnh Tây Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở hợp nhất tỉnh Tây Ninh và tỉnh Long An. Đơn vị hành chính có diện tích tự nhiên là 8.536,5 km2 (đạt 170% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số là 3.288.307 người (đạt 234,9%), dự kiến có 96 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc.

Nơi đặt Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Tây Ninh tại thành phố Tân An; đồng thời bố trí số lượng hợp lý cán bộ, công chức làm việc tại thành phố Tây Ninh để bảo đảm công tác quản lý tại các địa bàn của tỉnh Tây Ninh hiện nay và giảm bớt khó khăn về đi lại, sinh hoạt của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong giai đoạn đầu hợp nhất.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Quyết yêu cầu, cơ quan, đơn vị thuộc diện sắp xếp tiếp tục hoàn thiện Đề án đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải phù hợp với vị trí việc làm; tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng phương án nhân sự, chế độ chính sách. Các cơ quan, đơn vị thuộc diện sắp xếp rà soát tổng thể các trụ sở, cơ sở vật chất của cơ quan hành chính các cấp để có phương án xử lý, bố trí phù hợp, không để lãng phí; quản lý, bàn giao chặt chẽ tài chính, tài sản, trang thiết bị, con dấu, tài liệu và các vấn đề khác... trình cấp có thẩm quyền quyết định ngay sau khi Quốc hội thông qua; đảm bảo bộ máy hệ thống chính trị từ tỉnh đến xã đi vào hoạt động ngay, không có khoảng trống pháp lý, liên tục, hiệu lực, hiệu quả.

Đối với việc thực hiện chính sách theo các nghị định của Trung ương hoặc của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết đề nghị, các bộ phận chuyên môn nghiên cứu kỹ các thông tư, hướng dẫn, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét chỉ đạo cụ thể. Các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tiếp thu các ý kiến, hoàn chỉnh nội dung các Đề án, trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua, làm cơ sở báo cáo Chính phủ tổng hợp trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đúng thời gian quy định; khẩn trương rà soát, tham mưu sắp xếp, bố trí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Các đơn vị chức năng nghiên cứu, tham mưu triển khai công tác Đại hội Đảng bộ cấp xã sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025; đồng thời, giao 2 tổ công tác (do 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy làm tổ trưởng) khẩn trương phối hợp với 2 tổ công tác của tỉnh Tây Ninh triển khai ngay các nhiệm vụ được giao trên tinh thần chủ động, khẩn trương để sớm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tỉnh ủy.

Tây An (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.