Họp mặt truyền thống lần thứ 40 Chiến khu An Phú Đông

Ngày 22/2 (tức mùng 4 Tết), Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ quận 12, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp mặt truyền thống Chiến khu An Phú Đông lần thứ 40.

Mừng năm mới Ất Mùi 2015, ngày 22/2 (tức mùng 4 Tết), Quận ủy – UBND – Ủy ban MTTQ quận 12, TP Hồ Chí Minh, đã tổ chức họp mặt truyền thống Chiến khu An Phú Đông lần thứ 40. Đến dự có nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng cùng đông đảo nhân dân quận 12.

Họp mặt truyền thống lần thứ 40 Chiến khu An Phú Đông ảnh 1

Đặt vòng hoa ghi nhớ công ơn những người con An Phú Đông đã hy sinh. Ảnh: phapluattp

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã ngã xuống ở vùng đất An Phú Đông anh hùng trong suốt 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân quận 12, đồng chí Trần Hữu Trí, Bí thư Quận ủy quận 12 đã ôn lại truyền thống hào hùng của vùng đất cách mạng Chiến khu An Phú Đông – Vườn Cau Đỏ năm xưa. Ngày 25/12/1945, Ủy ban Kháng chiến Gia Định đã thành lập Chiến khu An Phú Đông (nay thuộc địa bàn 3 phường An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân của quận 12) ngay sát trung tâm Sài Gòn, nơi được xem là dinh lũy kiên cố, không thể xâm phạm của quân địch. Trong suốt 30 năm kháng chiến, Chiến khu An Phú Đông trở thành nơi đứng chân của nhiều cơ quan, lực lượng bộ đội của ta, nên luôn bị địch bắn phá dữ dội. Tuy nhiên, với lòng yêu nước nồng nàn, quân và dân An Phú Đông luôn nêu cao tinh thần quyết tử để bảo vệ non sông Tổ quốc, kiên cường bảo vệ chiến khu cách mạng.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh khẳng định, buổi họp mặt truyền thống Chiến khu An Phú Đông có ý nghĩa rất quan trọng, nhắc nhở chúng ta về bài học lịch sử của một vùng chiến khu anh hùng, một căn cứ địa vững chắc của cách mạng, của lòng dân. Nhân dân nơi đây đã thể hiện tinh thần cách mạng cao đẹp, lòng quả cảm để bảo vệ chiến khu, bảo vệ cách mạng. Tinh thần chiến đấu đó đã được ghi vào lịch sử hào hùng của thành phố và đất nước.

Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, 40 năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975 – 30/4/2015), khí phách hào hùng, ngọn lửa cách mạng trên vùng đất Chiến khu An Phú Đông năm xưa vẫn còn “tươi nguyên”. Trong những năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân quận 12 đã chung sức, chung lòng, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân… TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để quận 12 nói chung và vùng Chiến khu An Phú Đông nói riêng phát triển toàn diện, vững chắc trong thời gian tới, xứng đáng với địa danh chiến khu anh hùng năm xưa.


Vũ Tiến Lực

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.