Họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định

Ngày 1/2 (mùng 5 Tết Đinh Dậu), tại Khu truyền thống Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định (ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban tổ chức các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh và Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Quân dân chính Đảng Gia Định đã tổ chức buổi họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định.

Dự buổi họp mặt có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đinh La Thăng, Bí Thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự lễ còn có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải; lãnh đạo UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh; các vị nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo Xứ ủy Nam kỳ, Xứ ủy Nam bộ, Trung ương Cục miền Nam, Khu ủy qua các thời kỳ; các cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng; các tướng lĩnh, chiến sỹ lực lượng vũ trang và đông đảo các tầng lớp nhân dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định ảnh 1

Một góc công trình Khu truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. Ảnh: Thế Anh/TTXVN

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đã ôn lại truyền thống đấu tranh vẻ vang của cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. Là chiến trường ác liệt năm xưa, Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định cùng miền Nam “Thành đồng Tổ quốc” là tuyến đầu chiến đấu, luôn nhận về mình những hy sinh mất mát to lớn nhất. Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, với tình yêu nước nồng nàn, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào thành phố đã quyết tâm bám trụ “một tấc không đi, một ly không rời”, thể hiện lòng dũng cảm vô song, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định cũng là điểm quyết chiến chiến lược của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần vào đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tự hào về truyền thống cách mạng Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với sự tận tâm, tận lực của các đồng chí lão thành, đã phấn đấu và cống hiến hết mình cho sự phát triển tươi đẹp của thành phố cũng như của đất nước; tri ân sự hy sinh không gì bù đắp nổi của các Mẹ Việt Nam anh hùng; sự nỗ lực, chăm chỉ lao động, thực hành tiết kiệm, đoàn kết hào sảng giúp đỡ nhau của nhân dân thành phố , vì sự lớn mạnh, giàu có và thân thiện của vùng đất Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định anh hùng. Đó là nguồn lực tinh thần vô giá, là cầu nối truyền thống vững bền của nhân nghĩa Việt Nam tỏa sáng tới mãi mai sau.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng khẳng định: Đảng bộ và chính quyền thành phố luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, gắn bó máu thịt với nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chăm lo thiết thực mọi mặt đời sống của nhân dân. Bảy chương trình đột phá nêu ra tại Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố đang được triển khai đồng bộ và quyết liệt. Với tinh thần “đi trước và về đích trước”, Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm tiếp tục huy động nội lực, tận dụng mọi thế mạnh, tạo ra nhiều đột phá, đồng thời chủ động, kiên trì đề xuất những chủ trương, cơ chế phù hợp cho sự phát triển của thành phố, liên kết Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và các địa phương, tạo ra động lực, nguồn lực cũng như cảm hứng phát triển mạnh mẽ cho khu vực rộng lớn phía Nam và cả nước.

Nguyễn Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.