Họp mặt nhân kỷ niệm lần thứ 71 Quốc khánh Vương quốc Campuchia

Ngày 9/11, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình họp mặt nhân dịp kỷ niệm 71 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia (9/11/1953 - 9/11/2024).
Chú thích ảnh
Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại chương trình. 

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhìn lại chặng đường lịch sử từ khi Vương quốc Campuchia giành lại độc lập cho đến khi đạt được những tiến bộ trên mọi lĩnh vực, đời sống, giúp vị thế của đất nước Chùa Tháp ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Cùng với đó, chương trình còn có phần trình diễn văn nghệ gồm các tiết mục ca, múa truyền thống mang đậm dấu ấn văn hóa Campuchia; trao quà cho các sinh viên Campuchia và Lào đang học tập tại TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại chương trình họp mặt, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp, đoàn kết ủng hộ nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Ngày nay, lãnh đạo và nhân dân hai nước đang phấn đấu nhằm củng cố và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, cùng nhau hợp tác xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế nhằm đưa mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước lên một tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển trong khu vực và quốc tế.

Năm 2024, các sự kiện chính trị, ngoại giao, liên kết đầu tư giữa hai nước được triển khai với nhiều hoạt động phong phú. Đầu năm, Campuchia tổ chức thành công bầu cử Thượng viện khóa V và gần đây bầu Hội đồng phường xã đạt kết quả tốt. Trên lĩnh vực kinh tế, trong 9 tháng năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Campuchia đạt hơn 5,81 tỷ USD, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu 3,09 tỷ USD, tăng 13%; nhập khẩu 2,72 tỷ USD, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Nhân kỷ niệm Ngày Độc lập của Vương quốc Campuchia, cùng với nhân dân cả nước, nhân dân TP Hồ Chí Minh tiếp tục nỗ lực góp phần thực hiện thành công phương hướng và nội dung quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia. Nhân dân Thành phố luôn xem trọng và đóng góp tích cực cho tình hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện giữa chính phủ và nhân dân hai nước. Trên nền tảng quan hệ hữu nghị lâu đời cùng sự bền vững của mối quan hệ khăng khít được nuôi dưỡng và vun đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, trong tương lai, quan hệ hợp tác đặc biệt giữa Việt Nam và Campuchia sẽ gặt hái được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.

Chú thích ảnh
Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh Chan Sorykan phát biểu tại chương trình. 

Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP Hồ Chí Minh Chan Sorykan gửi lời cảm ơn đến chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh; đồng thời bày tỏ niềm vui trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ truyền thống Campuchia - Việt Nam.

Ông Chan Sorykan cho biết, Ngày Quốc khánh 9/11 là sự kiện lịch sử mà toàn thể người dân Campuchia luôn ghi nhớ và là trang sử vàng của dân tộc.

Theo ông Chan Sorykan, năm 2023, kim ngạch thương mại giữa Campuchia và Việt Nam đạt khoảng 12 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của Campuchia và lớn nhất trong số các nước thành viên ASEAN. Ngoài ra, hai nước còn đạt được tiến bộ trên các lĩnh vực khác gồm: ngoại giao, chính trị, xã hội, giao lưu nhân dân theo tinh thần “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Chú thích ảnh
Đại diện thương binh, cựu quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia tặng bức tranh “Tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia” cho Tổng Lãnh sự Campuchia tại TP Hồ Chí Minh.

Ổng Chan Sorykan khẳng định, Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp truyền thống và hỗ trợ thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư để đạt được mức tăng trưởng cao hơn nữa trong năm 2024 và những năm tới giữa hai nước.

Tin, ảnh: Hồng Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.