Họp mặt kỷ niệm sinh nhật lần thứ 93 của Nữ hoàng Anh 

Ngày 18/6, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức họp mặt kỷ niệm sinh nhật lần thứ 93 Nữ hoàng Anh Elizabeth II, thể hiện tình cảm, trân trọng mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân TP Hồ Chí Minh và nhân dân Vương quốc Anh.
Chú thích ảnh
Ông Trần Hùng Việt, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Vương quốc Anh TP Hồ Chí Minh phát biểu chúc mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hùng Việt, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Anh TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, kỷ niệm sinh nhật Nữ hoàng Elizabeth II là sự kiện quan trọng được tổ chức hàng năm bởi những người bạn của nước Anh và đây cũng được xem là Quốc khánh của Vương quốc Anh. Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 93 của Nữ hoàng Anh diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh đang phát triển rất tốt đẹp, nhất là kinh tế, thương mại, giáo dục đào tạo.

Ông Trần Hùng Việt cảm ơn sự hỗ trợ, hợp tác của Tổng lãnh sự quán Anh tại TP Hồ Chí Minh cùng các tổ chức, đơn vị của Vương quốc Anh đã giúp đỡ Hội hữu nghị Việt Nam - Anh quốc hoàn thành nhiệm vụ của mình; đồng thời cam kết sẽ luôn nỗ lực và cống hiến hơn nữa để làm tốt vai trò cầu nối văn hóa, giáo dục giữa nhân dân TP Hồ Chí Minh với nhân dân Vương quốc Anh, góp phần thúc đẩy và tăng cường giao lưu hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Chú thích ảnh
Ông Ian Gibbons, Tổng lãnh sự Anh tại TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt.

Cảm ơn HUFO tổ chức buổi lễ, ông Ian Gibbons, Tổng lãnh sự Anh tại TP Hồ Chí Minh, đồng thời là Giám đốc cơ quan Bộ Ngoại thương Vương quốc Anh tại Việt Nam bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ gắn bó thân thiết giữa hai nước Việt Nam và Vương quốc Anh, qua các chuyến thăm của lãnh đạo hai bên và các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo, quốc phòng, đầu tư cơ sở hạ tầng, y tế…

Chú thích ảnh
Chương trình văn nghệ chào mừng tại buổi Họp mặt.

Ông Ian Gibbons nhấn mạnh, mối quan hệ giữa Anh và Việt Nam được đặt trên nền tảng của quan hệ ngoại giao nhân dân giữa hai bên và niềm tin, sự tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau, là cốt lõi của mọi mối quan hệ. Quan hệ Anh – Việt Nam dựa vào hàng ngàn, hàng vạn kết nối đơn lẻ giữa người dân, tổ chức của hai nước và sự kiện HUFO tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật Nữ hoàng Anh là một hoạt động tích cực vun đắp cho quan hệ ngoại giao giữa nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Đến nay, Vương quốc Anh có 149 dự án đầu tư vào TP Hồ Chí Minh với tổng vốn 616 triệu USD, đứng thứ 11 trong số 106 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Thành phố. Năm 2018, kim ngạch thương mại hai chiều Anh – TP Hồ Chí Minh đạt 761 triệu USD. TP Hồ Chí Minh cũng là địa phương có nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả với Anh trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.