Họp mặt kỷ niệm lần thứ 65 Quốc khánh Malaysia

Sáng 9/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) phối hợp cùng Tổng lãnh sự quán Malaysia tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm lần thứ 65 ngày Quốc khánh Malaysia (31/8/1957 - 31/8/2022) bày tỏ tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Thành phố và nhân dân Malaysia.
Chú thích ảnh
Ông Trần Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Malaysia Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi họp mặt. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Malaysia Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, sau 49 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Malaysia liên tục được củng cố, phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực như trao đổi đoàn cấp cao, thương mại và đầu tư, giáo dục, an ninh, quốc phòng và quan hệ nhân dân.

Chú thích ảnh
Bà Wong Chia Chiann, Tổng lãnh sự Malaysia tại Thành phố Hồ Chí Minh, cùng đại diện lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố, Hội hữu nghị Việt Nam - Malaysia Thành phố cắt bánh chúc mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh Malaysia. 

Trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động thường niên có ý nghĩa như kỷ niệm Quốc khánh, chương trình “Tuần lễ Malaysia” cùng các chương trình tọa đàm giữa doanh nghiệp Việt Nam và Malaysia, trong công tác hỗ trợ thiên tai và phòng, chống dịch COVID 19… góp phần giúp nhân dân hai nước hiểu biết sâu sắc các giá trị của nhau và phát triển các mối quan hệ đó ngày một tốt đẹp hơn.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2023, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh và Hội hữu nghị Việt Nam - Malaysia Thành phố mong muốn tăng cường hơn nữa công tác phối hợp cùng Tổng lãnh sự quán Malaysia tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, hiệu quả và có chiều sâu, góp phần củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa Việt Nam và Malaysia.

Chú thích ảnh
Bà Wong Chia Chiann, Tổng lãnh sự Malaysia tại Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi họp mặt. 

Chia sẻ niềm vui nhân ngày kỷ niệm Quốc khánh, bà Wong Chia Chiann - Tổng lãnh sự Malaysia tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Lễ kỷ niệm Quốc khánh năm nay tại Malaysia mang chủ đề “Gia đình Malaysia - cùng nhau bền chặt hơn”, hoàn toàn phù hợp với quan hệ của Malaysia và Việt Nam đang hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ song phương; với Malaysia thì Việt Nam còn hơn cả người bạn thân thiết. Malaysia và Việt Nam là một gia đình - gia đình ASEAN.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự buổi họp mặt chụp ảnh lưu niệm. 

Theo bà Wong Chia Chiann, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Malaysia đã ủng hộ, hỗ trợ nhau trên các diễn đàn quốc tế đa phương; thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực chính trị ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư. Với nền tảng của mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Tổng lãnh sự Malaysia hy vọng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng tiếp tục hỗ trợ người dân Malaysia đang sinh sống tại Thành phố; hỗ trợ các nỗ lực của Tổng lãnh sự quán Malaysia trong việc khuyến khích các hoạt động ngoại giao nhân dân, thương mại, du lịch…

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.