Họp mặt kỷ niệm 51 năm đoàn cựu học sinh miền Nam ra Bắc học tập

Ngày 8/6, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết, huyện Lộc Ninh (Bình Phước) diễn ra buổi kỷ niệm 51 năm (1971-2022) Đoàn K115 tỉnh Bình Long (nay là tỉnh Bình Phước) vượt Trường Sơn ra miền Bắc học tập.
Chú thích ảnh
Đoàn K115 chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt kỷ niệm. Ảnh: TTXVN phát

Tham dự buổi họp mặt kỷ niệm có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban liên lạc học sinh miền Nam Trung ương; Trưởng Đoàn K115 Lê Thị Xuân Thu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền; cùng các đại biểu và thành viên đoàn K115 tham dự.

Các đại biểu đã ôn lại truyền thống của Đoàn K115. Tiếp nối các thế hệ học sinh miền Nam đi trước, vào tháng 6/1971, Thường vụ Khu 10 quyết định cử đoàn cán bộ và con em liệt sĩ ra miền Bắc học tập và được Ban Tổ chức Trung ương cục miền Nam đặt tên Đoàn là K115.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền chia sẻ, với sứ mệnh là những hạt giống đỏ, Đoàn K115 đã vượt Trường Sơn ra miền Bắc học tập, nhiệm vụ chống giặc dốt, khắc phục khó khăn cho miền Nam. Từ năm 1965 đến năm 1973, Trung ương Đảng đã tạo điều kiện đưa hàng ngàn con em miền Nam, những người có công trong vùng giải phóng đi ra miền Bắc học tập. Trong đó, riêng tỉnh Bình Long (nay là tỉnh Bình Phước) có 24 người được cử đi học. Đến nay, tuy đã nghỉ hưu song các đồng chí luôn giữ vững và phát huy bản chất truyền thống học sinh miền Nam, tích cực góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị, các hội và làm việc có uy tín, mẫu mực.

Chú thích ảnh
Đoàn K115 dâng hương tại nhà tưởng niệm Khu di tích lịch sử căn cứ Tà Thiết. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, Đoàn K115 cũng đã đi tham quan, thắp hương tưởng niệm tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết.

K GỬI H (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.