Hợp luyện chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thống nhất đất nước

Sáng 11/4, tại Trung đoàn 935 (Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân, đóng chân trên địa bàn thành phố Biên Hòa, Đồng Nai), Tiểu ban diễu binh, diễu hành các lực lượng vũ trang tổ chức hợp luyện chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Chú thích ảnh
Lực lượng không quân Việt Nam hợp luyện bay chào mừng, với sự tham gia của 10 trực thăng, 7 máy bay “hổ mang chúa” tiêm kích SU- 30MK2 cùng biên đội máy bay huấn luyện đa nhiệm Yak-130. Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN

Thành phần tham gia hợp luyện diễu binh, diễu hành các lực lượng vũ trang gồm lực lượng quân đội, dân quân tự vệ, công an với trên 10.000 người. Các khối tham gia hợp luyện diễu binh, diễu hành được chia làm hai nhóm gồm 47 khối đi và 15 khối đứng.

Khối đi gồm các lực lượng Quân đội 24 khối; Công an 12 khối và các ban, ngành thuộc Thành phố Hồ Chí Minh 11 khối. Khối đứng gồm Quân đội 8 khối; Công an 5 khối và các ban, ngành thuộc Thành phố Hồ Chí Minh 2 khối.

Khối Văn hóa, Thể thao do Thành phố Hồ Chí Minh đảm nhiệm chưa thực hiện tại buổi hợp luyện hôm nay.

Chú thích ảnh
Khối lực lượng vũ trang hợp luyện diễu binh qua lễ đài. Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN

Tại buổi hợp luyện, lực lượng không quân Việt Nam thực hiện bay chào mừng, với sự tham gia của 10 trực thăng; 7 máy bay “hổ mang chúa” tiêm kích SU-30MK2; cùng biên đội máy bay huấn luyện đa nhiệm Yak-130 tham gia hợp luyện.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang và Tiểu ban diễu binh, diễu hành theo dõi buổi hợp luyện. Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN

Chương trình hợp luyện gồm phần nghi thức, nghi lễ của Đảng, Nhà nước do Quân đội đảm nhiệm và phần diễu binh, diễu hành.

Theo Tiểu ban diễu binh, diễu hành, buổi hợp luyện diễu binh các lực lượng vũ trang đi qua khán đài và các bài bay trên không theo cùng kịch bản tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4 tới đây.

Chú thích ảnh
Khối lực lượng vũ trang hợp luyện diễu binh qua lễ đài. Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN
Chú thích ảnh
Khối lực lượng vũ trang hợp luyện diễu binh qua lễ đài. Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN
Chú thích ảnh
Khối lực lượng vũ trang hợp luyện diễu binh qua lễ đài. Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN

Trước đó, những ngày đầu tháng 4/2025, trên 3.300 cán bộ, chiến sỹ của lực lượng Quân đội, Công an đã cơ động từ miền Bắc, miền Trung vào thành phố Biên Hòa tập luyện, chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tại buổi hợp huyện ngày 11/4, Tiểu ban diễu binh, diễu hành đã cùng các đơn vị thực hiện các kịch bản, đồng thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm để chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện sau đó.

Chú thích ảnh
Lực lượng kỵ binh tham gia hợp luyện. Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN
Sỹ Tuyên - Lê Xuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.