Hợp long cầu nối Đồng Nai - Bình Dương

Ngày 11/7, cầu Bạch Đằng 2 bắc qua sông Đồng Nai kết nối trực tiếp giữa huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) và thành phố Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) chính thức hợp long. Đây là cầu thứ 3 trực tiếp kết nối 2 tỉnh, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy việc giao thương giữa 2 địa phương.
Chú thích ảnh
Cầu Bạch Đằng 2 là cầu thứ 3 kết nối trực tiếp giữa Đồng Nai và Bình Dương.

Cầu Bạch Đằng 2 là dự án giao thông trọng điểm, kết nối không chỉ Đồng Nai và Bình Dương mà còn giữa các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ. Dự án có vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng, gồm phần cầu và đường dẫn 2 đầu cầu với tổng chiều dài gần 3 km. Trong đó, riêng phần cầu dài hơn 400m, rộng 17m với 4 làn xe.

Cầu Bạch Đằng 2 được khởi công vào cuối năm 2021, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, do vướng mặt bằng và ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên dự án bị chậm tiến độ.

Theo Ban điều hành liên danh xây dựng cầu Bạch Đằng 2, hiện Dự án cầu Bạch Đằng 2 đã hoàn thành 85% khối lượng công việc. Liên danh nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc tổ chức nhiều mũi thi công cả ngày và đêm, phấn đấu thông xe vào dịp lễ 2/9/2024.

Đồng Nai và Bình Dương là 2 tỉnh ngăn cách bởi sông Đồng Nai. Dù là 2 tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với nhiều mối liên hệ về kinh tế, văn hóa, nhưng đến nay giữa Đồng Nai và Bình Dương mới có 2 cầu kết nối trực tiếp (cầu Đồng Nai nằm trên Quốc lộ 1A và cầu Thủ Biên).

Tin, ảnh: Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.