Họp khẩn triển khai biện pháp đối phó bão số 5

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, kiêm Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương Cao Đức Phát đã yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương cần đặc biệt theo dõi sát diễn biến của bão, thông tin kịp thời cho nhân dân biết để ứng phó phù hợp.

Chiều 16/8, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp để triển khai các biện pháp đối phó với bão số 5. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, kiêm Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương Cao Đức Phát đã yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương cần đặc biệt theo dõi sát diễn biến của bão, thông tin kịp thời cho nhân dân biết để ứng phó phù hợp.

Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Bùi Minh Tăng cho biết: Hiện tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km về phía đông bắc. So với sáng nay, cường độ bão đã mạnh thêm 1 cấp, hiện mạnh cấp 11 - cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 13 - cấp 14.

Họp khẩn triển khai biện pháp đối phó bão số 5 ảnh 1

Đường đi và vị trí của cơn bão số 5. Ảnh: nchmf.gov.vn

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương Cao Đức Phát nhấn mạnh: Ngay từ bây giờ, các tỉnh ven biển nằm trong vùng ảnh hưởng của bão tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm (được xác định trong 24 giờ tới là khu vực bắc vĩ tuyến 18).


Đặc biệt là thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh phải triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn cho tàu thuyền của ngư dân, tàu du lịch, tàu vận tải và lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển. Các tỉnh miền núi phía Bắc phải khẩn trương rà soát và có phương án sẵn sàng sơ tán dân ra khỏi những nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở ven sông suối và sạt lở đất đá ở các vách núi”. Đồng thời cắt cử người canh gác, không cho người dân qua lại các ngầm khi nước dâng cao.

Đêm nay và sáng mai (17/8), bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc và mạnh thêm 1 cấp, trước khi đổ bộ vào phía đông của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) vào trưa cùng ngày. Bão số 5 sẽ gây gió mạnh cấp 8, cấp 9, thậm chí cấp 10 - cấp 11 và giật cấp 12 trên khu vực phía Đông Bắc vịnh Bắc bộ. Trên đất liền Quảng Ninh và Hải Phòng sẽ có gió bão mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9.


Sau đó, bão số 5 đi men theo bờ biển tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc), rồi đổ bộ vào khu vực biên giới thuộc địa phận Móng Cái (Quảng Ninh) với cường độ mạnh cấp 8, hoặc chỉ còn là áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-cấp 7.

Khả năng chiều và tối mai (17/8), bão số 5 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng. Sau khi đi vào địa phận hai tỉnh, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu và quét qua các tỉnh phía Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Việt Bắc.


Do ảnh hưởng của bão số 5, một đợt mưa lớn ở các tỉnh Bắc bộ sẽ xuất hiện từ sáng mai 17/8 tại Hải Phòng và Quảng Ninh, sau đó bão mưa lan rộng tới Đông Bắc bộ và Tây Bắc bộ. Lượng mưa phổ biến trong khoảng 100 -200 mm, có nơi mưa tới 300 mm.

Đến sáng 19/8, hoàn lưu của bão sẽ đi khỏi địa phận nước ta và mưa sẽ chấm dứt. Do đó, các tỉnh miền núi phía Bắc cần khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.


Văn Hào

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.