Hong Kong tiếp tục tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng, chống COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc), từ ngày 9/12, chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong sẽ rút ngắn thời gian cách ly đối với người mắc COVID-19 và người tiếp xúc gần từ 7 ngày xuống còn 5 ngày; thời gian xét nghiệm nhanh đối với người nhập cảnh cũng được rút ngắn từ 7 ngày xuống còn 5 ngày.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Cụ thể, bất kể bệnh nhân đã tiêm hay chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19, thời gian cách ly đều được thống nhất. Người mắc COVID-19, nếu xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính vào ngày thứ 4 hoặc thứ 5, hoặc nếu xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho kết quả âm tính trong 2 ngày liên tiếp thì được tính là đã hoàn thành thời gian cách ly. Những người tiếp xúc gần, nếu có có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính vào ngày thứ 4 hoặc thứ 5 thì thời gian cách ly cũng sẽ giảm xuống còn 5 ngày.

Bà Lý Hạ Nhân, Phó Cục trưởng Y tế và Sức khỏe cho biết dịch bệnh tại Hong Kong vẫn diễn tiếp phức tạp. Dưới sự cân bằng của nhiều yếu tố, chính quyền Hong Kong vẫn sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp giãn cách xã hội hiện tại, nhưng các cơ quan chức năng sẽ chú ý theo dõi diễn biến và tiếp tục tìm giải pháp để khôi phục hơn nữa các hoạt động xã hội.

Theo ông Âu Gia Vinh, Trưởng khoa bệnh Truyền nhiễm thuộc Trung tâm Bảo vệ sức khỏe Sở Y tế Hong Kong, số ca mắc mới tiếp tục tăng 25,5% trong tuần qua, chủ yếu là ca bệnh lây nhiễm tại địa phương, tuy nhiên tỷ lệ ca bệnh nhập cảnh vẫn duy trì ở mức ổn định. Hiện tại, các ca bệnh nhập cảnh nhập chiếm 6,6% trong tổng số ca bệnh và khoảng 55% ca bệnh được phát hiện trong quá trình kiểm dịch tại sân bay.

Trong khi đó ông Lý Lập Nghiệp, Giám đốc hành chính của Cơ quan quản lý bệnh viện cho biết trong các trường hợp tử vong do COVID-19 trong tuần qua, 93% là người cao tuổi trên 60 tuổi. Trong bối cảnh lễ Giáng sinh và Tết Nguyên đán đang đến gần, các gia đình sẽ có nhiều hoạt động tập trung hơn, do đó ông kêu gọi trẻ em và người già cần đi tiêm vaccine càng sớm càng tốt.

Từ ngày 9/12, những người từ 18 tuổi trở lên có thể đặt lịch hẹn tiêm vaccine của Pfizer-BioNTech làm mũi vaccine thứ ba (hoặc mũi tiêm thứ hai cho người đã khỏi bệnh).

Trong ngày 8/12, Hong Kong ghi nhận 14.373 ca mắc mới, mức cao kỷ lục trong một ngày kể từ tháng 3, trong đó có 798 ca bệnh nhập cảnh và 27 trường hợp tử vong.

Mạc Luyện (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.