Hong Kong thí điểm xe buýt điện

Chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ngày 9/9 đã triển khai thí điểm xe buýt điện công cộng thế hệ đầu tiên.

Chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ngày 9/9 đã triển khai thí điểm xe buýt điện công cộng thế hệ đầu tiên.

Hong Kong thí điểm xe buýt điện ảnh 1

Đường phố Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh:Internet


Thế hệ xe buýt điện một tầng vừa ra mắt do hãng BYD của Trung Quốc đại lục sản xuất. Sau khi đã nạp đầy ắc qui (mất khoảng 3 giờ), chiếc xe có khả năng chạy liên tục 180 km. BYD cũng là hãng đã sản xuất thế hệ taxi điện đầu tiên, được triển khai tại Hong Kong hồi tháng 5 vừa qua.


Chính quyền Hong Kong đã đầu tư 180 triệu đôla Hong Kong (khoảng 23 triệu USD) cho kế hoạch triển khai xe buýt điện thí điểm, hỗ trợ mua 36 xe buýt điện trong giai đoạn từ nay đến cuối năm 2014 và số xe này sẽ do các công ty tư nhân điều hành. Mỗi chiếc xe loại này có giá khoảng 5 triệu đôla Hồng Công (645.000 USD).


Việc triển khai xe buýt điện tại Hong Kong là một trong những bước đi nhằm hiện thực hóa cam kết của chính quyền trong việc giải quyết vấn đề ô nhiễm, đang được xem là "nguy cơ lớn nhất" đối với sức khỏe của người dân thành phố này. Một kết quả nghiên cứu mới đây của trường Đại học Hong Kong cho thấy mỗi năm có tới hơn 3.000 cư dân tại khu hành chính đặc biệt này tử vong do các căn bệnh liên quan đến ô nhiễm môi trường.


Đức Nam (P/v TTXVN tại Hong Kong)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.