Hong Kong sẽ cho học trực tiếp cả ngày khi 90% học sinh tiêm vaccine 

Nếu muốn mở cửa lại trực tiếp trong tháng tới, các trường học ở đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) cần đạt tỷ lệ tiêm hai liều vaccine COVID-19 ở học sinh và giáo viên lên đến 90%. 
Chú thích ảnh
Chính quyền Hong Kong kêu gọi các phụ huynh đưa trẻ đi tiêm vaccine ngừa COVID-19 để mở cửa thêm nhiều trường học. Ảnh: SCMP

Người đứng đầu cơ quan giáo dục Hong Kong, ông Kevin Yeung Yun-hung đã đưa ra thông báo trên ngày 23/3. Theo đó, không chỉ 90% học sinh cần tiêm đủ liều vaccine, các giáo viên và nhân viên trường học cũng phải tiêm ít nhất hai liều vaccine trước khi đi làm trở lại, trừ khi họ gặp vấn đề sức khỏe nên không thể tiêm chủng. 

“Nếu toàn trường không thể đạt tỷ lệ 90% tiêm chủng thì từng lớp riêng lẻ đạt mục tiêu này vẫn được phép nối lại việc học tập và các hoạt động trực tiếp khác cả ngày. Đối với các học sinh đã tiêm hai mũi vaccine COVID-19, nhà trường vẫn có thể tổ chức các hoạt động ngoại khóa, chẳng hạn như âm nhạc và thể thao, vào nửa sau của ngày học”, ông Yeung phát biểu tại cuộc họp báo. 

Theo lộ trình nới lỏng hạn chế mới nhất của giới chức Hong Kong, các trường học ở thành phố này sẽ được phép học trực tiếp sớm nhất vào ngày 19/4. Những trường không đạt tỷ lệ 90% tiêm chủng sẽ được phép học trực tiếp nửa ngày. 

Việc nối lại hoạt động học trực tiếp từ ngày 19/4 sẽ được áp dụng với các trường tiểu học, trường quốc tế và nhà trẻ. Trường trung học sẽ mở cửa lại muộn hơn do vướng lịch thi vào ngày 22/4. 

Hiện tại, tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 ở nhóm đối tượng từ 12 – 19 tuổi ở Hong Kong là 95%, song con số này ở nhóm trẻ từ 3 – 11 tuổi lại thấp hơn nhiều, chỉ đạt 58%. Chính quyền Hong Kong đang kêu gọi các phụ huynh đưa trẻ đi tiêm sớm nhất có thể.

Người đứng đầu cơ quan giáo dục Hong Kong cho hay các cơ quan liên quan đang nghiên cứu khả năng thành lập những cơ chế xét duyệt đặc biệt cho những thí sinh không thể thi đầu vào đại học vì các lý do liên quan đến đại dịch. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức (SCMP)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.