Hong Kong kỷ niệm 24 năm ngày trở về Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, sáng 1/7, tại Quảng trường Kim Tử Kinh thuộc quận Wanchai, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã diễn ra lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 24 năm ngày Anh trao trả Hong Kong về với Trung Quốc (1/7/1997-1/7/2021).
Chú thích ảnh
Toàn cảnh Hong Kong, Trung Quốc, ngày 17/2/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tham dự buổi lễ có các quan chức cấp cao chính quyền Hong Kong, đại diện Chính phủ trung ương Trung Quốc tại Hong Kong và khách mời quốc tế.

Cũng như mọi năm, tại lễ kỷ niệm năm nay cũng có màn máy bay trực thăng của đội nghi lễ treo quốc kỳ Trung Quốc và cờ nhỏ Hong Kong bay lượn vòng trên Quảng trường Kim Tử Kinh, cùng với tàu lớn trên vịnh Victoria.

Tân Tổng Thư ký hành chính Hong Kong Lý Gia Siêu đã chủ trì buổi lễ thượng cờ năm nay do Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, đang ở Bắc Kinh dự lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phát biểu sau lễ thượng cờ, ông Lý Gia Siêu đã nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của sự kiện này, đồng thời khẳng định kể từ khi Luật an ninh quốc gia tại Hong Kong được ban hành đến nay, xã hội khôi phục ổn định, cuộc sống người dân đã trở lại bình thường, đồng thời cũng đã đảm bảo quyền con người, bao gồm quyền tự do truyền thông và hội họp tại Đặc khu này

Năm nay, do dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Chính quyền Hong Kong không bố trí khu vực dành riêng cho người dân đến xem buổi lễ thượng cờ. Từ đêm 30/6, hàng trăm cảnh sát Hong Kong đã được huy động để bảo đảm an ninh cho lễ thượng cờ.

Ngày 1/7/1997, theo hiệp định ký kết trước đó, Chính phủ Anh đã trao trả Hong Kong cho Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc đã thành lập Khu Hành chính Đặc biệt Hong Kong, thực thi quản lý Hong Kong theo mô hình “một nước, hai chế độ” dựa trên “Luật cơ bản” Hong Kong. Theo đó, Chính phủ Trung ương Trung Quốc chỉ quản lý, điều hành lĩnh vực ngoại giao và quân sự, còn lại các lĩnh vực khác do Hong Kong tự đảm nhận.

Lê Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.