Hong Kong mở rộng chương trình 'Dễ dàng trở lại Hong Kong' 

Ngày 26/4, chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) thông báo mở rộng chương trình “Dễ dàng trở lại Hong Kong” trong bối cảnh dịch COVID-19 ở Trung Quốc đại lục đã được kiểm soát trong một thời gian và tình hình dịch bệnh ở Hong Kong đang có xu hướng cải thiện. 
Chú thích ảnh
Hành khách tại sân bay quốc tế Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, cùng với cư dân Hong Kong ở tỉnh Quảng Đông và Đặc khu hành chính Macau (Trung Quốc), các cư dân Hong Kong ở các tỉnh khác thuộc Trung Quốc đại lục đều được phép vào Hong Kong mà không phải trải qua quy trình cách ly bắt buộc 14 ngày với điều kiện họ đáp ứng các yêu cầu nhất định.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Cục trưởng Cục Dân sự Nhiếp Đức Quyền cho biết từ 0h ngày 27/4, người dân Hong Kong trên 18 tuổi có thể bắt đầu đăng ký thông qua hệ thống đặt chỗ trực tuyến của chương trình “Dễ dàng trở lại Hong Kong” tại các cảng được chỉ định trong giai đoạn từ ngày 29/4-16/5. Hệ thống này sẽ mở thời gian 14 ngày tiếp theo từ 0h thứ Tư hằng tuần. Người nộp đơn có thể đăng ký cho tối đa 3 người đi cùng. Cư dân Hong Kong dưới 18 tuổi cần đặt chỗ với cha mẹ hoặc người giám hộ là cư dân Hong Kong. 

Để tránh tình trạng quá tải tại các sân bay và cửa khẩu đường bộ làm gia tăng rủi ro sức khỏe cộng đồng, chương trình “Dễ dàng trở lại Hong Kong” thực hiện hệ thống hạn ngạch tại các cảng được chỉ định: cảng Vịnh Thâm Quyến và cầu Hong Kong-Chu Hải-Macau sẽ duy trì hạn ngạch mỗi ngày lần lượt là 3.000 người và 2.000 người, cảng sân bay quốc tế Hong Kong có hạn ngạch 1.000 chỗ/ngày. Trong vòng 24 giờ trước khi khởi hành quay trở lại Hong Kong, người dân phải có giấy chứng nhận âm tính với virus SARS-CoV-2.

Kể từ khi thực hiện chương trình “Dễ dàng trở lại Hong Kong” vào ngày 23/11/2020, đã có 135.900 người được trở lại Hong Kong mà không cần cách ly bắt buộc. Tuy nhiên, chương trình này không áp dụng cho những người từ các khu vực có nguy cơ cao hoặc trung bình ở Trung Quốc đại lục. 

Tính tới nay, Hong Kong đã ghi nhận 11.737 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 209 ca tử vong. Ngoài ra, đặc khu này cũng đã mở rộng chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đại trà cho toàn bộ người dân. Hiện đã có 842.800 người được tiêm mũi đầu tiên vaccine ngừa COVID-19, trong đó 405.400 người tiêm vaccine của Sinovac (Trung Quốc), 437.300 người tiêm vaccine của Pfizer/BioNTech (Mỹ - Đức).

Mạc Luyện (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.