Hong Kong ghi nhận tháng 4 nóng bức nhất trong 140 năm

Ngày 1/5, cơ quan khí tượng Hong Kong (Trung Quốc) cho biết tháng 4 vừa qua là tháng 4 nóng bức nhất kể từ khi Hong Kong bắt đầu lưu hồ sơ khí tượng năm 1884.
Chú thích ảnh
Người dân che chắn tránh nắng nóng khi di chuyển trên phố ở Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo cơ quan trên, dù mùa hè chưa đến nhưng nhiệt độ trung bình trong tháng 4 vừa qua tại Hong Kong là 26,4 độ C và đây là tháng 4 nóng bức nhất trong 140 năm qua ở Hong Kong.

Dữ liệu cho thấy trong những năm gần đây, Hong Kong đã phải đối mặt với tình trạng nắng nóng cực đoan khi ghi nhận nhiều mức nhiệt kỷ lục tính theo ngày cũng như theo tháng kể từ năm 2019.

Từ năm 1991 đến năm 2020, nhiệt độ trung bình hằng ngày trong tháng 4 tại Hong Kong trong khoảng từ 21,1 độ C đến 25,6 độ C. Trước khi hứng chịu tháng 4 nóng bức nhất từ trước đến nay, Hong Kong cũng đã trải qua mùa Đông ấm bất thường từ tháng 12/2023 đến tháng 3/2024 và dự báo nhiệt độ "trên mức bình thường" trong cả năm nay. 

Cùng ngày, cơ quan lao động Hong Kong đã cập nhật hệ thống cảnh báo gồm 3 cấp về tình trạng căng thẳng do thời tiết nóng bức tại nơi làm việc, theo đó yêu cầu thời gian nghỉ ngơi hoặc tạm dừng công việc tùy thuộc vào mức nhiệt độ và loại công việc.

Hong Kong chưa đưa sốc nhiệt vào danh sách tai nạn nghề nghiệp mặc dù đã có các báo cáo về trường hợp tử vong do sốc nhiệt khi làm việc trong điều kiện thời tiết nắng nóng mùa hè. 

Hong Kong đã áp dụng hệ thống cảnh báo căng thẳng do thời tiết nắng nóng từ năm ngoái, nhưng một số ý kiến chỉ trích ngưỡng nhiệt độ để đưa ra cảnh báo quá cao và không thể quy trách nhiệm pháp lý đối với những người sử dụng lao động không tuân thủ.

Trên toàn cầu, các nhà khoa học cảnh báo tình trạng nắng nóng cực đoan sẽ trở nên thường xuyên và nghiêm trọng hơn do biến đổi khí hậu mà con người gây ra.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.