Hong Kong bắt hơn 200 người biểu tình

Ngày 11/12, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã tiến hành giải tỏa các con đường bị người biểu tình chiếm giữ 75 ngày qua tại Admiralty. Tới 10 giờ 45 phút tối cùng ngày, giao thông trên tất cả các con đường đi qua khu vực Admiralty, Central đã được khôi phục.
Ngày 11/12, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã tiến hành giải tỏa các con đường bị người biểu tình chiếm giữ 75 ngày qua tại Admiralty. Tới 10 giờ 45 phút tối cùng ngày, giao thông trên tất cả các con đường đi qua khu vực Admiralty, Central đã được khôi phục. Trong ngày 12/12, hoạt động giao thông nhộn nhịp qua khu vực trung tâm của Hong Kong đã lần đầu tiên được nối lại sau hơn 2 tháng.
Hong Kong bắt hơn 200 người biểu tình ảnh 1

Thành viên Hội đồng Lập pháp Hà Tuấn Nhân bị bắt.

Trước đó, sau khi hỗ trợ các nhân viên thi hành án thực hiện mệnh lệnh của tòa án, bắt đầu từ chiều 11/12, cảnh sát khu tuyên bố thiết lập khu vực phong tỏa, bất cứ người biểu tình nào trong khu vực phong tỏa muốn ra ngoài đều phải xuất trình giấy chứng minh, đăng ký dữ liệu cá nhân mới được rời khỏi khu vực phong tỏa.
Tổng cộng có 909 người xuất trình giấy tờ ra khỏi khu vực phong tỏa, nhưng theo phía cảnh sát, sau này họ vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm pháp luật. Đối với những người biểu tình không chịu rời khỏi khu vực chiếm lĩnh đã bị phong tỏa, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ.
Đã có tổng cộng 209 người bị bắt vì tụ tập phi pháp và gây trở ngại cho nhân viên cảnh sát thực hiện nhiệm vụ... Những người bị bắt bao gồm 131 nam và 78 nữ, trong đó có 15 thành viên Hội đồng Lập pháp thuộc phe dân chủ như Hà Tuấn Nhân, Lương Gia Kiệt, Lý Trác Nhân. Điều đáng chú ý là trong hàng ngũ biểu tình ngồi thực hiện hành động “công dân kháng lệnh”, người ta không thấy có sự góp mặt của người sáng lập tổ chức học sinh “Học dân Tư triều” (Scholarism) và Phó Tổng thư ký HKFS Sầm Ngao Huy.
Tin, ảnh: Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hong Kong)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.