Hôn mê bất tỉnh vì ăn nhộng ve sầu

Ông Trần Đại Bảo, Trưởng khoa Điều trị tích cực và chống độc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước cho biết: Khoa đang nỗ lực cứu chữa hai trong ba bệnh nhân bị ngộ độc vì ăn nhộng ve sầu.
Ngày 6/5, ông Trần Đại Bảo, Trưởng khoa Điều trị tích cực và chống độc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước cho biết, khoa đang nỗ lực cứu chữa hai trong ba bệnh nhân bị ngộ độc vì ăn nhộng ve sầu.Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 4/5, các ông Điểu Ba (sinh năm 1973), Điểu Mỏn (sinh năm 1955) và Điểu Khâm (sinh năm 1984), cùng ngụ ấp Cây Me, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, nhập viện đa khoa tỉnh Bình Phước trong tình trạng da nổi những chấm hồng, co giật toàn thân. Bệnh nhân Mỏn và bệnh nhân Ba bị hôn mê, tụt huyết áp, khó thở, rối loạn nhịp tim…Theo trình bày của người nhà bệnh nhận Điểu Ba: Khoảng 14 giờ ngày 4/5, ông Điểu Ba cùng hai ông Điểu Mỏn và Điểu Khâm rủ nhau đi đào nhộng ve sầu về làm mồi nhậu. Cả 3 người xách cuốc và dao đi ra vườn điều cách nhà Điểu Ba khoảng 3km đào được một ổ nhộng ve sầu non khoảng 30 con. Số ve này được ba ông mang về rang muối. Khi ăn được đến con thứ 3 thì thấy nhộng ve xào có vị quá đắng nên Điểu Khâm không ăn nữa, còn Điểu Mỏn ăn hết 5 con, Điểu Ba ăn 4 con. Sau đó, cả ba người đem món nhộng ve sầu đổ bỏ và gọt trái xọt tiếp tục làm mồi nhậu. Đến 16 giờ, Điểu Khẩm bắt đầu có triệu chứng nôn ói, co giật. Điểu Mỏn, Điểu Ba cùng bị co giật, nôn mửa, tiểu tiện, đại tiện tại chỗ. Đến 18 giờ cùng ngày, người nhà đã đưa 3 ông đến Bệnh viện đa khoa thị xã Bình Long. Sau đó được chuyển thẳng lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.
Hôn mê bất tỉnh vì ăn nhộng ve sầu ảnh 1

Bệnh nhân Điểu Mỏn vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu. Ảnh: thanhnien.com.vn

Đến chiều 6/5, hai bệnh nhân Điểu Mỏn và Điểu Ba vẫn đang trong tình trạng khá nguy kịch. Đặc biệt bệnh nhân Điểu Mỏn bị nặng nhất thường hôn mê bất tỉnh. Theo chẩn đoán, ông Mỏn và Ba bị nặng là do ăn nhộng ve nhiễm nấm độc (ấu trùng ve đã nhiễm nấm). Riêng bệnh nhân Điểu Khâm đã phục hồi và được xuất viện.Theo bác sỹ Trần Đại Bảo, người dân dùng nhiều loại ấu trùng (nhộng) của các loài côn trùng (bọ cạp, đuông dừa, dế, ve…) làm thức ăn. Những con nhộng sống trong môi trường đất có nguy cơ nhiễm và bị nấm ký sinh gây ngộ độc cấp tính nặng cho người dùng. Độc tố nấm trên nhộng không bị phá hủy bởi nhiệt độ và không mất đi khi sơ chế, vệ sinh, tẩy rửa. Thức ăn được chế biến từ nguyên liệu này sẽ gây ngộ độc sau khi ăn khoảng 2 - 3 giờ tùy lượng ăn. Nếu nhộng bị nhiễm nấm chỉ ăn có 1 con vẫn nguy hiểm. Đặc biệt, tình trạng ngộ độc sẽ nặng hơn nếu uống rượu kèm theo."Người dân cần thận trọng khi sử dụng nhộng của các loài côn trùng làm thức ăn. Tuyệt đối không ăn các ấu trùng lạ khi không biết chính xác đó là loại gì, hoặc ấu trùng đã bị chết, ấu trùng có hình dạng, màu sắc khác lạ với tự nhiên "- bác sỹ Bảo khuyến cáo.Đậu Tất Thành

Dành cho bạn

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Trong khi nhiều khu vực TP Hồ Chí Minh vẫn chưa khắc phục hết ảnh hưởng của đợt mưa gây ngập những ngày qua, tình trạng mưa vừa, mưa to đến rất to nhiều khả năng sẽ xảy ra chiều tối 3/10 và có thể kéo dài nhiều ngày. Diễn biến này được dự báo trong bối cảnh các hình thế thời tiết đang đồng thời tác động, trong đó dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành và hoạt động mạnh dần từ khoảng ngày 5 - 6/10.

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Ngày 3/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị cho biết, đơn vị phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương thành lập đoàn kiểm tra lấy mẫu tại khu vực ven bờ biển xã Đông Trạch và Bắc Trạch. Đây là những địa phương ghi nhận hiện tượng cá chết trôi dạt vào bờ.

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Từ những căn bếp nhỏ đến từng con đường làng, phụ nữ ở nhiều địa phương đang trở thành những “hạt nhân xanh”, kiên trì vận động gia đình và cộng đồng thay đổi cách xử lý rác thải, góp phần tạo nên những miền quê sạch đẹp, văn minh và bền vững hơn.