Hơn 700 tỷ đồng nâng cấp đường vào Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen

Tỉnh Tây Ninh vừa thống nhất bố trí 600 tỷ đồng để thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường Bời Lời (đoạn từ ngã tư Đại Đồng đến cổng Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen), vốn từ nguồn quỹ dự trữ Đảng bộ tỉnh (nguồn sản xuất kinh doanh).
Chú thích ảnh
Cụm công trình tâm linh trên đỉnh núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú/TTXVN

Theo Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh Văn Tiến Dũng, đường Bời Lời (đoạn từ ngã tư Đại Đồng đến cổng Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen) hiện chỉ có 4 làn xe nên không đủ đáp ứng cho lượng xe lớn lưu thông, vì vậy thường xuất hiện tình trạng ùn ứ giao thông cục bộ. Việc nâng cấp tuyến đường này là cần thiết để đảm bảo lưu thông thông suốt an toàn, thúc đẩy phát triển ngành du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dự kiến tổng mức đầu tư của Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Bời Lời (đoạn từ ngã tư Đại Đồng đến cổng Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen dài khoảng 2,5 km) trên 727 tỷ đồng; trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng gần 559 tỷ đồng, chi phí xây dựng trên 136 tỷ đồng; chi phí quản lý, tư vấn hơn 10 tỷ đồng; chi phí dự phòng gần 22 tỷ đồng, được thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2028,  do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư.

Đường Bời Lời là tuyến đường trục chính kết nối trực tiếp từ trung tâm thành phố Tây Ninh đến khu vực đô thị mới, Khu du lịch núi quốc gia núi Bà Đen. Theo quy hoạch tuyến có điểm đầu giao với đường 30 tháng 4 (ngã ba Lâm Vồ) điểm cuối giao đường ĐT.790 (cổng Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen), tuyến có tổng chiều dài 7,6 km.

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh cũng cho biết, hiện trạng đoạn từ ngã ba Lâm Vồ đến ngã tư Đại Đồng (dài 5,1 km) đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 22/3/2024 và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 25/3/2025.

Đoạn còn lại đoạn từ ngã tư Đại Đồng đến cổng Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (dài khoảng 2,5 km), hiện trạng là đường bê tông nhựa rộng 15,0m (4 làn xe), lề đường sỏi đỏ rộng 6,0m (3,0m x 2 bên), nền đường rộng 21,0m. Sau nhiều năm sử dụng, hiện nay nhiều vị trí trên đường Bời Lời đã bị xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ gà. Khu vực tuyến đi qua là khu dân cư đông đúc, là trục chính kết nối trung tâm thành phố Tây Ninh đến Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, do đó lưu lượng xe lưu thông trên tuyến rất lớn, thường xuyên bị ùn ứ vào dịp lễ tết.

Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen đang trở thành điểm đến hấp dẫn về du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, tâm linh ở khu vực Nam Bộ. Trong Kế hoạch điểm đến du lịch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023-2025, tỉnh xác định Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen là một trong những điểm đến trọng tâm, trọng điểm, mang những dấu ấn văn hóa đặc trưng của vùng đất, con người Tây Ninh.

Thanh Tân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.