Hơn 6.000 tỷ đồng giãn dân phố cổ Hà Nội giai đoạn 1

Tổng kinh phí cần cho công tác giãn dân khu phố cổ Hà Nội, bao gồm cả đền bù, hỗ trợ, di chuyển phía đầu đi và đầu tư, xây dựng các khu nhà ở, các công trình phúc lợi công cộng, hạ tầng xã hội phía đầu đến (khu đô thị mới Việt Hưng) giai đoạn 1 là khoảng 6.490 tỷ đồng...
Tổng kinh phí cần cho công tác giãn dân khu phố cổ Hà Nội, bao gồm cả đền bù, hỗ trợ, di chuyển phía đầu đi và đầu tư, xây dựng các khu nhà ở, các công trình phúc lợi công cộng, hạ tầng xã hội phía đầu đến (khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên) giai đoạn 1 là khoảng 6.490 tỷ đồng, thực hiện từ quý IV năm 2013 và hoàn thành vào quý IV năm 2016. Trong đó, riêng tổng mức đầu tư khu nhà ở giãn dân phố cổ tại Việt Hưng là 4.900 tỷ đồng. Thông tin này được công bố tại Triển lãm Đề án giãn dân khu phố cổ Hà Nội tổ chức sáng 8/10 tại Trung tâm Thông tin di sản phố cổ Hà Nội, 28 Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm.
Hơn 6.000 tỷ đồng giãn dân phố cổ Hà Nội giai đoạn 1 ảnh 1

Một góc phố cổ Hà Nội. Ảnh: petrotimes.vn

Mục tiêu của Đề án giãn dân phố cổ nhằm giảm mật độ dân cư khu vực phố cổ từ 823 người/ha (năm 2010) xuống còn khoảng 500 người/ha, tương ứng phải di chuyển khoảng 6.550 hộ dân trong khu phố cổ, với 26.200 người sang sống tại khu giãn dân phố cổ. Trong đó, giai đoạn 1 di chuyển 1.530 hộ dân với khoảng 7.200 người, gồm các hộ đang sống trong các di tích, công sở, trường học, các hộ dân sống trong biển số nhà và chung cư xuống cấp nguy hiểm, các ngôi nhà cổ có giá trị đặc biệt cần bảo tồn, các biển số nhà do Nhà nước quản lý có mật độ sử dụng đất cao, những hộ dân tự nguyện xin di chuyển… Khu giãn dân phố cổ tại khu đô thị mới Việt Hưng rộng 11,12 ha; đáp ứng yêu cầu về loại nhà, cơ cấu diện tích, cơ cấu căn hộ phù hợp với nhu cầu, đặc điểm và tính chất người dân phố cổ. Đối với các hộ dân trong diện giãn dân phố cổ nếu đang sinh sống, kinh doanh tại diện tích nhà mặt phố trong khu phố cổ hoặc hộ dân có nhu cầu kinh doanh thương mại để đảm bảo cuộc sống sẽ được xem xét, bố trí kinh doanh dịch vụ tại tầng 1 của các tòa nhà 9 tầng trong khu nhà ở giãn dân phố cổ. Khu giãn dân phố cổ gồm 16 tòa nhà ở cao 9 tầng tương đương 1.800 căn hộ, 1 tòa nhà hỗn hợp cao 15 tầng, các công trình phúc lợi công cộng như nhà trẻ, mẫu giáo, trạm y tế, không gian sinh hoạt cộng đồng. Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm cho rằng: Khi thực hiện giãn dân, cơ quan chức năng cần quan tâm đến việc tái tạo không gian phố cổ như các phố nghề, lễ hội, các nhà cổ, nhà thờ… tạo nên cái hồn cho phố cổ và cần di chuyển các cơ sở sản xuất không hợp lý ra khỏi khu vực này. Tại nơi giãn dân khu đô thị mới, cần quan tâm đến thói quen sinh hoạt của người dân, tạo điều kiện cho họ thích ứng nơi ở mới.Giai đoạn 2 của đề án tiếp nối sau giai đoạn 1 và kết thúc vào năm 2020.Đinh Thị Thuận

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.