Hơn 600 VĐV tham dự Giải Thể thao giải trí, Thể thao thế hệ mới

Sáng 10/10, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội, Giải Thể thao giải trí đa môn và các môn thể thao thế hệ mới thành phố Hà Nội mở rộng năm 2026 chính thức khai mạc. Giải đấu nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao, mở rộng cơ hội giao lưu và phát triển các loại hình thể thao giải trí trong cộng đồng.

Giải đấu quy tụ hơn 600 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Ảnh: Nam Sương/TTXVN
Giải đấu quy tụ hơn 600 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Ảnh: Nam Sương/TTXVN

Giải Thể thao giải trí đa môn và các môn thể thao thế hệ mới thành phố Hà Nội mở rộng 2026 do Hội Thể thao Giải trí thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, với sự đồng hành của Ủy ban Olympic Việt Nam; hướng tới chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), đồng thời lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Thể thao Giải trí thành phố Hà Nội lần thứ II, dự kiến diễn ra vào tháng 12/2026.

Diễn ra trong hai ngày 10 và 11/10, giải đấu quy tụ hơn 600 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Các vận động viên tham dự giải thi đấu, tranh hơn 80 bộ huy chương ở 8 nhóm bộ môn, gồm: Recsports, Gym Kids, vũ đạo thể thao giải trí, Pilates, múa cột, Lowkick, nâng tạ và vật tay. Các nội dung kết hợp giữa vận động thể chất, kỹ năng, sức mạnh, khả năng kiểm soát hình thể và tính sáng tạo, đáp ứng nhu cầu tập luyện, thi đấu của nhiều nhóm tuổi và đối tượng khác nhau.

Ở nhóm môn Recsports, các vận động viên tranh tài tại những nội dung như Phygital Disc Golf, Drone Sports, Robotics Sports và Dodge Disc. Đây là các nội dung thể thao thích ứng dành cho người khuyết tật, người khiếm thính và người bị chấn thương cột sống; với sự tham gia của hơn 30 vận động viên, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao bình đẳng, tạo điều kiện để nhiều đối tượng cùng tham gia hoạt động thể chất.

Trao giải cho các nội dung thi đấu Recsports. Ảnh: Nam Sương/TTXVN
Trao giải cho các nội dung thi đấu Recsports. Ảnh: Nam Sương/TTXVN

Trong khi đó, Gym Kids dành cho trẻ mầm non từ 3 - 6 tuổi với nội dung vượt chướng ngại vật tính thời gian. Đây là một trong những điểm nhấn của giải, thể hiện định hướng phát triển thể thao từ lứa tuổi nhỏ, khuyến khích trẻ vận động và hình thành thói quen rèn luyện sức khỏe.

Các nội dung vũ đạo thể thao giải trí gồm dân vũ, nhảy hiện đại, Zumba, Breaking, Hip Hop và nhiều hình thức biểu diễn khác. Pilates và múa cột chú trọng khả năng kiểm soát hình thể, sự dẻo dai và thăng bằng. Trong khi đó, Lowkick, nâng tạ và vật tay tạo cơ hội để các vận động viên thể hiện sức mạnh, kỹ thuật và bản lĩnh thi đấu theo quy định chuyên môn của từng bộ môn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thể thao Giải trí thành phố Hà Nội Nguyễn Hữu Hùng cho biết: Thể thao giải trí có khả năng tiếp cận nhiều nhóm đối tượng, nếu nội dung thi đấu và yêu cầu chuyên môn được thiết kế phù hợp. Việc đưa nhiều loại hình thể thao vào cùng một giải đấu nhằm mở rộng cơ hội tham gia, khuyến khích người dân lựa chọn hình thức vận động phù hợp với độ tuổi, thể trạng và sở thích. Đây cũng là dịp để các câu lạc bộ, huấn luyện viên, hướng dẫn viên và những người yêu thể thao giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần phát triển các môn thể thao giải trí tại Hà Nội và các địa phương khác.

Bên cạnh hoạt động thi đấu, chiều 9/10, Ban tổ chức đã tổ chức Hội thảo khoa học chuyên môn, nhằm trao đổi định hướng phát triển mạng lưới câu lạc bộ và trung tâm thể thao tư nhân. Hội thảo góp phần bổ sung nội dung chuyên môn cho giải đấu, hướng tới tăng cường kết nối giữa các đơn vị tổ chức, người hướng dẫn và cộng đồng tập luyện thể thao.

Thi đấu nội dung Recsports Kids. Ảnh: Nam Sương/TTXVN
Thi đấu nội dung Recsports Kids. Ảnh: Nam Sương/TTXVN

Với quy mô cùng hệ thống nội dung đa dạng và sự tham gia của nhiều địa phương trên cả nước, giải đấu không chỉ tạo sân chơi giao lưu, thi đấu mà còn góp phần thúc đẩy xã hội hóa hoạt động thể thao, đa dạng hóa lựa chọn tập luyện và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Thông qua sự kiện, Hội Thể thao Giải trí thành phố Hà Nội hướng tới mở rộng phong trào thể thao giải trí, tăng cường liên kết giữa các câu lạc bộ, đồng thời quảng bá hình ảnh Thủ đô năng động, thân thiện và hội nhập.

Nam Sương - Thu Nga - Tú Linh/TTXVN

Dành cho bạn

Ấn tượng với biểu tượng Olympic và Paralympic Brisbane 2032

Ấn tượng với biểu tượng Olympic và Paralympic Brisbane 2032

Chim vẹt mào (cockatoo) đã vượt qua những hình ảnh quen thuộc gắn với Australia như chuột túi, gấu koala và cò quăm trắng (bin chicken) để trở thành biểu tượng chính thức của Olympic và Paralympic Brisbane 2032, sau khi thiết kế này vô tình bị rò rỉ trên mạng xã hội trước thời điểm công bố.

FIFA ASEAN Cup 2026: Indonesia đăng quang sau loạt luân lưu nghẹt thở

FIFA ASEAN Cup 2026: Indonesia đăng quang sau loạt luân lưu nghẹt thở

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ sân Gerola Bung Karno (GBK), Jakarta, đội tuyển Indonesia đã đăng quang FIFA ASEAN Cup 2026 khi vượt qua Thái Lan trong loạt sút luân lưu, sau khi hai đội hòa 2-2 trong 120 phút thi đấu trận chung kết tối 5/10. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã có mặt tại sân, cổ vũ cho đội tuyển và trao cup vô địch, bắt tay từng cầu thủ trong lễ nhận giải.

FIFA ASEAN Cup 2026: HLV Kim Sang Sik xin lỗi người hâm mộ

FIFA ASEAN Cup 2026: HLV Kim Sang Sik xin lỗi người hâm mộ

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ sân Gelora Bung Karno (Indonesia), sau thất bại 0-1 trước Malaysia trong trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 chiều 5/10, HLV ĐT Việt Nam Kim Sangsik đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ, đồng thời nhận trách nhiệm về kết quả kết thúc giải ở vị trí thứ tư.