Hơn 600 thực thể tại Nhật Bản bị tấn công mạng

Ngày 1/12, một chuyên gia an ninh viễn thông cho biết đã có ít nhất 607 thực thể tại Nhật Bản, trong đó có cả các doanh nghiệp lớn và các cơ quan của chính phủ, trở thành mục tiêu tấn công mạng, khi tin tặc khai thác những lỗ hổng trong công nghệ dùng để làm việc từ xa trong giai đoạn đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Nhiều tổ chức là khách hàng của dịch vụ mạng riêng ảo (PVN) do Công ty Fortinet của Mỹ cung cấp đã bị đánh cắp số định danh (ID) của nhân viên, mật mã, cũng như các dữ liệu xác thực khác. Vụ việc xảy ra sau khi một danh sách khoảng 50.000 thiết bị VPN của Fortinet chưa được vá lỗi bị rò rỉ trên mạng hôm 19/11 vừa qua.

Khoảng 10%, tương đương 5.400 thiết bị trong số đó có liên quan đến các thực thể Nhật Bản, trong đó có các khách sạn lớn, các công ty an ninh mạng và bệnh viện công. Đáng chú ý, trong số này phải kể đến Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản, Tập đoàn Recruit Holdings và Đại học Sapporo. DeCurret Inc. - nhà cung cấp dịch vụ đồng tiền số có trụ sở tại Tokyo, đã có 10 nhóm dữ liệu xác thực bị đánh cắp, trong khi cảnh sát Nhật Bản cho biết đã ghi nhận 46 vụ truy cập bất hợp pháp kể từ tháng 8/2019.

Sau khi được các tổ chức công nghệ thông tin (IT) của Nhật Bản liên tục cảnh báo, vào tháng 5/2019, Fortinet đã cung cấp bản vá lỗi cho các lỗ hổng trong dịch vụ VPN của công ty này. Tuy nhiên, các tổ chức của Nhật Bản bị tấn công mạng được cho là đã không sử dụng những bản vá lỗi này.

Việc sử dụng VPN đã tăng mạnh khi các công ty khuyến khích nhân viên làm việc tại nhà trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Hiện ngày càng có nhiều quan ngại rằng tổn thất do các vụ đánh cắp dữ liệu xác thực sẽ nhân rộng, khi tin tặc có thể dễ dàng tiếp cận hệ thống nội bộ để thu thập thông tin mật.

Hiện các tổ chức là mục tiêu tấn công mạng đã được chính phủ và nhà cung cấp dịch vụ Internet liên hệ, cũng nhận được cảnh báo của Trung tâm Điều phối nhóm ứng phó khẩn cấp máy tính Nhật Bản. Theo Chủ tịch hãng an ninh viễn thông S&J ở Tokyo Nobuo Miwa, các thiết bị của VPN trong danh sách trên đã bị tấn công nhiều lần, hệ thống của một số tổ chức thời gian tới có nguy cơ bị chiếm quyền kiểm soát.

Thành Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.