Hơn 60 người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng UAV vào bệnh viện ở Sudan

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Phi, hơn 60 người, trong đó có 12 trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Bệnh viện Al-Daein tại bang East Darfur, miền Tây Sudan.
Chú thích ảnh
Ngôi nhà bị hư hại sau vụ tấn công bằng pháo kích tại El Fasher, bang Bắc Darfur, Sudan ngày 11/12/2024. Ảnh tư liệu - minh họa: THX/TTXVN

Nguồn tin địa phương và Liên hợp quốc (LHQ) ghi nhận vụ tấn công xảy ra vào tối 20/3 (giờ địa phương) còn khiến 113 người khác bị thương, phá hủy hoàn toàn tầng trên của Khoa Cấp cứu và gây thiệt hại lớn đối với cơ sở hạ tầng cũng như trang thiết bị y tế của Bệnh viện Al-Daein. Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự khẳng định một số nạn nhân vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, trong khi đội ngũ cứu hộ tiếp tục các hoạt động tìm kiếm.

Trong khi đó, ông Mohamed Idris Khater - người đứng đầu chính quyền dân sự tại East Darfur - cho biết số nạn nhân bị thương là hơn 90 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Ông Idris Khater cáo buộc vụ tấn công trực tiếp nhắm mục tiêu vào một cơ sở dân sự thiết yếu.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ tại Sudan bày tỏ phản ứng “bàng hoàng” trước vụ việc, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ dân thường và đội ngũ nhân viên y tế.

Quốc gia Đông Bắc Phi chìm vào vòng xoáy xung đột kể từ tháng 4/2023 giữa Quân đội Sudan (SAF) và RSF, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Bang East Darfur, trong đó có thủ phủ Al-Daein, nằm dưới quyền kiểm soát của RSF từ những tháng đầu của cuộc xung đột.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.