LHQ cảnh báo nguy cơ tái diễn xung đột quy mô lớn tại Nam Sudan

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) Volker Turk đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình đang xấu đi tại Nam Sudan, kêu gọi hành động khẩn cấp nhằm ngăn chặn nguy cơ nước này tái diễn nội chiến quy mô lớn.
Chú thích ảnh
 Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) Volker Turk. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền LHQ ngày 27/2, ông Turk nhấn mạnh cần khẩn trương bảo vệ thỏa thuận hòa bình và ngăn chặn sự chia rẽ cũng như các vòng xoáy trả đũa có thể dẫn tới xung đột quy mô lớn.

Theo ông Turk, tình hình đã xấu đi trong tháng 1 vừa qua khi số vụ vi phạm nhân quyền tăng 45% so với tháng 12 năm ngoái. Riêng trong tháng 1, đã có 189 dân thường thiệt mạng và nhiều người khác bị thương ở Nam Sudan. Quan chức này cho biết ông “kinh hoàng” trước thông tin về một vụ thảm sát cuối tuần trước tại ngôi làng ở hạt Ayod, bang Jonglei, khiến 21 dân thường không vũ trang, trong đó có phụ nữ và trẻ em, thiệt mạng.

Theo số liệu được công bố, trong năm 2025, trên 5.100 người đã thiệt mạng hoặc bị thương do xung đột ở đất nước Đông Phi này, tăng 40% so với năm 2024. Ông Turk cũng lên án tình trạng bạo lực tình dục lan rộng và cho biết đã có 550 dân thường bị các lực lượng đối lập và đồng minh bắt cóc trong năm qua. Bên cạnh đó, ông Turk đặc biệt lo ngại việc sử dụng ngôn từ kích động thù hận và bạo lực nhằm vào các cộng đồng và nhóm sắc tộc.

Trong khi đó, Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Di cư Quốc tế, bà Ugochi Daniels, quan chức đang ở thăm Nam Sudan, cũng đã kêu gọi đối thoại khẩn cấp để giải quyết cuộc khủng hoảng đang leo thang ở nước này. Phát biểu từ thủ đô Juba, bà cho rằng đây là một cuộc khủng hoảng chính trị với hệ lụy nhân đạo sâu rộng, đồng thời cảnh báo nếu không đạt tiến triển về chính trị, nhu cầu cứu trợ nhân đạo sẽ tiếp tục gia tăng.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khám phá Tết Trung thu Trung Quốc qua những phong tục truyền thống

Khám phá Tết Trung thu Trung Quốc qua những phong tục truyền thống

Cũng như nhiều quốc gia châu Á khác, tại Trung Quốc, Tết Trung thu, diễn ra vào ngày Rằm tháng Tám âm lịch, là một trong những lễ hội truyền thống quan trọng, gắn với hình ảnh trăng tròn, sự đoàn tụ gia đình và nhiều phong tục được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Từ nghi lễ tế trăng trong xã hội cổ đại, Trung thu dần trở thành dịp để người dân thưởng nguyệt, ăn bánh Trung thu, sum họp gia đình và gửi gắm ước vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống hạnh phúc.