Hơn 60 doanh nghiệp Nhật Bản tìm cơ hội đầu tư tại Hà Nam

Hôm qua (30/10), hơn 60 doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau đã đến thăm và làm việc tại Hà Nam để nghiên cứu môi trường đầu tư cũng như tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

Hôm qua (30/10), hơn 60 doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau đã đến thăm và làm việc tại Hà Nam để nghiên cứu môi trường đầu tư cũng như tìm kiếm cơ hội kinh doanh.


Tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, ông Kohei Watanabe, Trưởng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác kinh tế Mê Công - Nhật Bản cho biết, Phòng Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản đang khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của nước này tiến hành đầu tư tại các nước đang phát triển tại châu Á, trong đó có Việt Nam. Chiến lược này sẽ giúp các doanh nghiệp của Nhật Bản cũng như các khu vực nhận đầu tư cùng phát triển và lớn mạnh.


Ông Mai Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đã nêu 10 cam kết của UBND tỉnh và những ưu đãi dành cho các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản. Trong số đó, có cam kết cung cấp đủ điện, đủ nhân lực, giảm thời gian và thủ tục đầu tư, đảm bảo an ninh an toàn, lập ban chuyên trách về đầu tư Nhật, lập đường dây nóng 24/24 giờ kết nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp với Chủ tịch UBND tỉnh, xây dựng khu vui chơi, giải trí, dưỡng bệnh cho cán bộ, chuyên gia Nhật…

Cùng ngày, đoàn doanh nghiệp Nhật Bản có buổi thăm và gặp gỡ với các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại khu công nghiệp Đồng Văn. Hiện tại, có 41 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại tỉnh Hà Nam.

Hoàng Nhương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.