Hơn 50 nhà khoa học quốc tế dự Hội thảo Vật lý va chạm lần thứ 45

Ngày 6/10, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và ICISE tổ chức khai mạc Hội thảo quốc tế lần thứ 45 về Vật lý va chạm (PIC 2026).

Hội thảo có sự tham dự của hơn 50 giáo sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ, nghiên cứu sinh đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là lần thứ hai Hội thảo quốc tế về Vật lý va chạm được tổ chức tại ICISE, sau lần đầu vào năm 2016.

htkh.jpg
Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai Phan Hồ Giang phát biểu tại Hội thảo.

Nhiều nhà khoa học uy tín trong lĩnh vực vật lý hạt, trong đó có Giáo sư Greg Landsberg (Đại học Brown, Hoa Kỳ), Tiến sĩ Jean-Marie Brom (Viện Đa ngành Hubert Curien - IPHC, Pháp), Giáo sư Sonia Kabana (Đại học Tarapacá, Chile), Giáo sư Livia Ludhova (Đại học Johannes Gutenberg Mainz/GSI, Đức), Giáo sư Graziano Rossi (Đại học Sejong, Hàn Quốc), Giáo sư Elisabetta Gallo (DESY, Đức), Tiến sĩ Jiahui Wei và Tiến sĩ Yanping Huang (Viện Vật lý Năng lượng cao, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc).

Tại hội thảo, các nhà khoa học tập trung cập nhật những kết quả thực nghiệm và lý thuyết mới được công bố trong thời gian gần đây, với các chủ đề liên quan đến vật lý Higgs, vật lý điện yếu, sắc động lực học lượng tử (QCD), vật lý vượt ngoài Mô hình Chuẩn, vật lý hương và quang phổ học, vật lý neutrino, vật lý ion nặng. Các đại biểu còn thảo luận các hướng nghiên cứu về vật lý hạt thiên văn, tìm kiếm vật chất tối, sóng hấp dẫn và vũ trụ học.

Đây là dịp để các nhà khoa học trao đổi kết quả nghiên cứu, thảo luận những vấn đề đang được quan tâm và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực vật lý hạt cùng các ngành liên quan; đồng thời tạo điều kiện để các nhà khoa học trong nước và quốc tế, đặc biệt là các nhóm nghiên cứu trẻ trong lĩnh vực vật lý hạt, tăng cường trao đổi chuyên môn và tìm kiếm cơ hội hợp tác nghiên cứu.

htkh2.jpg
Nhà khoa học trình bày tham luận tại Hội thảo.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai Phan Hồ Giang cho rằng, vật lý hạt là lĩnh vực nghiên cứu cơ bản quan trọng, góp phần mở rộng hiểu biết của nhân loại về cấu trúc vật chất, các lực cơ bản và những quy luật chi phối thế giới tự nhiên.

Chuỗi Hội thảo quốc tế về Vật lý va chạm được khởi xướng từ năm 1981 tại Blacksburg, Virginia (Hoa Kỳ). Qua hơn 4 thập kỷ, PIC đã trở thành diễn đàn học thuật uy tín, nơi thúc đẩy trao đổi chuyên môn, kết nối các nhóm nghiên cứu và mở ra cơ hội hợp tác giữa các nhà khoa học đến từ nhiều quốc gia.

Hội thảo PIC 2026 dự kiến kéo dài đến 9/10.

Tin, ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN

Dành cho bạn

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền nhận giải Nobel Y Sinh 2026

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền nhận giải Nobel Y Sinh 2026

Vào lúc 11h30 giờ địa phương (tức 16h30 giờ Hà Nội) ngày 5/10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Y Sinh năm 2026 thuộc về nhà khoa học Karl Deisseroth người Mỹ và hai nhà khoa học người Đức là Peter Hegemann và Georg Nagel với công trình nghiên cứu về công nghệ quang di truyền học. 

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Cùng với xu hướng phát triển xe tự hành và giao thông thông minh, nhu cầu về các giải pháp sạc tự động, hiệu quả cao, không cần con người can thiệp ngày càng gia tăng. Công nghệ sạc không dây được xem là một hướng đi quan trọng, trong đó một hệ thống sạc cho xe năng lượng mới (NEV) đạt hiệu suất chuyển đổi trên 98%, qua đó mở ra triển vọng ứng dụng quy mô lớn hơn đối với xe tự hành. Công nghệ này cũng có tiềm năng mở rộng sang giao thông đường sắt, phương tiện dẫn đường tự động trong công nghiệp, robot công nghiệp và máy bay hoạt động ở độ cao thấp.