Hơn 36,7 triệu thửa đất chưa hoàn thành dữ liệu

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị lùi thời hạn hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đến tháng 12/2027, trong bối cảnh còn hơn 36,7 triệu thửa chưa được xây dựng dữ liệu.

Cả nước đã tổng hợp, cập nhật được hơn 105 triệu thửa đất vào cơ sở dữ liệu. Ảnh minh họa: Công Trí/TTXVN
Cả nước đã tổng hợp, cập nhật được hơn 105 triệu thửa đất vào cơ sở dữ liệu. Ảnh minh họa: Công Trí/TTXVN

Theo báo cáo gửi Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ngày 21/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin, tính đến 15/9, cả nước đã tổng hợp, cập nhật tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đối với hơn 105 triệu thửa đất tại 34 tỉnh, thành phố.

Trong số đó, 68,3 triệu thửa đã được đồng bộ dữ liệu. Đáng chú ý, số thửa cần tiếp tục bổ sung, xác thực để làm giàu, làm sạch giảm mạnh, còn số thửa chưa xây dựng cơ sở dữ liệu lại tăng. Cụ thể, nhóm 2 - những thửa đã có dữ liệu nhưng cần tiếp tục bổ sung, xác thực còn 20,53 triệu thửa, giảm hơn 4,18 triệu thửa so với ngày 25/8 và giảm tới 14,03 triệu thửa so với cuối tháng 7. Ngược lại, nhóm 3 là những thửa chưa xây dựng cơ sở dữ liệu - tăng lên 36,77 triệu thửa, cao hơn 2,06 triệu thửa so với kỳ báo cáo ngày 25/8 và tăng 9,26 triệu thửa so với ngày 30/7.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, diễn biến này một phần do một số địa phương trước đây chưa cập nhật việc chia, tách thửa tại các dự án nhà ở; đồng thời chưa kịp thống kê, rà soát lại số liệu sau khi sắp xếp địa giới hành chính. Vì vậy, số lượng thửa được thống kê ở nhóm chưa xây dựng cơ sở dữ liệu có thể tăng khi địa phương cập nhật đầy đủ hơn.

Trong khi đó, nhóm 1 - các thửa bảo đảm tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống" tăng lên 47,77 triệu thửa, thêm 4,43 triệu thửa so với ngày 25/8 và tăng 9,17 triệu thửa so với ngày 30/7.

Như vậy, nếu chỉ nhìn vào tổng số thửa chưa xây dựng cơ sở dữ liệu, tiến độ có vẻ đi ngược khi nhóm này tăng. Tuy nhiên, số liệu của Bộ cho thấy, một lượng lớn dữ liệu đang được chuyển từ trạng thái cần bổ sung, xác thực sang nhóm đạt tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống", trong khi phạm vi thống kê cũng được các địa phương cập nhật, bổ sung.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá, khối lượng công việc còn lại rất lớn, nhất là tại các khu vực chưa đo đạc, lập bản đồ địa chính. Đây thường là những địa bàn có điều kiện thi công khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ. Đến ngày 15/9, Bộ đã nhận 145 công văn, báo cáo của các địa phương về việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về việc khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Trong đó, nhiều địa phương phản ánh vướng mắc về kỹ thuật, hạ tầng công nghệ, tài chính, đấu thầu và lựa chọn đơn vị tư vấn, cung cấp dịch vụ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định, đất đai có tính biến động cao, nguồn gốc sử dụng đa dạng và phức tạp, đặc thù theo từng địa phương nên phát sinh nhiều vấn đề trong quá trình xây dựng dữ liệu. Bộ đã phối hợp với các địa phương ban hành hướng dẫn kỹ thuật, đồng thời cùng Bộ Công an hỗ trợ, giải đáp qua các nhóm kỹ thuật trực tuyến.

Một số địa phương cũng phản ánh hạ tầng công nghệ chưa đáp ứng kịp nhu cầu đồng bộ dữ liệu từ địa phương lên Trung ương. Hiện Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tập trung nâng cấp hạ tầng, phần mềm để bảo đảm năng lực đồng bộ dữ liệu. Về tài chính, đấu thầu và lựa chọn đơn vị tư vấn, Bộ Tài chính đã phối hợp hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc theo đề nghị của các địa phương và đơn vị liên quan...

Trên cơ sở khối lượng công việc còn lại, điều kiện thực tế và những khó khăn trong quá trình triển khai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị điều chỉnh thời gian hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đến tháng 12/2027. Đề xuất này được Bộ đặt ra theo định hướng tại Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan.

Theo Nghị quyết 21, đến hết năm 2026 phải hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số đối với toàn bộ các thửa đất đã được thu thập thông tin, dữ liệu. Đến hết năm 2027, cơ bản hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với diện tích chưa có trong cơ sở dữ liệu. Do đó, đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung vào phần việc còn thiếu, đặc biệt tại những khu vực chưa hoàn tất đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng dữ liệu.

Thu Hằng/TTXVN

Dành cho bạn

Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 9/9

Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 9/9

Giá dầu thế giới giảm trong phiên 21/9 xuống mức thấp nhất trong 12 ngày, khi các nhà đầu tư hy vọng vào những tiến triển ngoại giao liên quan đến xung đột tại Trung Đông nhân cuộc họp của Liên hợp quốc (LHQ) trong tuần này, đồng thời theo dõi sự phục hồi một phần trong hoạt động vận chuyển dầu từ Saudi Arabia.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ

Chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong phiên 21/9, với chỉ số Nasdaq lập mức đóng cửa cao kỷ lục nhờ đà tăng cổ phiếu của nhà sản xuất linh kiện bán dẫn AMD và nhiều cổ phiếu công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm từ các mức cao được xác lập gần đây, còn giá dầu thô rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 9/9 do kỳ vọng các cuộc đàm phán về tình hình Trung Đông có thể đạt bước đột phá tại một cuộc họp của Liên hợp quốc trong tuần này.

Giá dầu Brent giảm dưới 100 USD/thùng

Giá dầu Brent giảm dưới 100 USD/thùng

Giá dầu Brent ngày 21/9 giảm xuống dưới 100 USD/thùng lần đầu trong hơn một tuần, trong khi các thị trường chứng khoán chủ chốt tăng điểm, khi giới đầu tư kỳ vọng các nỗ lực ngoại giao tại Liên hợp quốc có thể mở đường cho việc hạ nhiệt xung đột giữa Mỹ và Iran.