Còn địa phương lúng túng trong xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Khối lượng công việc còn lại lớn; trong đó nhiều nội dung phức tạp, đang đặt ra yêu cầu Nghệ An phải tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn tại cơ sở, đẩy nhanh đo đạc địa chính, lập bản đồ và hoàn thiện cơ sở.

nghe-an-tthc.jpg
Người dân địa phương thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Văn Tý/TTXVN

Theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, tại một số xã, phường, việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai vẫn còn lúng túng; chưa nắm chắc nội dung công việc địa phương phải chủ trì, dẫn đến phối hợp với đơn vị thi công và lực lượng Công an cấp xã có thời điểm chưa chặt chẽ. Một số địa phương chưa nắm đầy đủ quỹ đất cũng như tình hình quản lý, sử dụng đất trên địa bàn mới.

Việc lập danh sách các thửa đất cần thu thập thông tin từ người dân theo từng khối, xóm, bản, khu dân cư, tổ dân phố cũng còn khó khăn. Đáng chú ý, hai xã Na Ngoi và Mỹ Lý chưa hoàn thành rà soát tổng số thửa đất hiện có trên địa bàn. Nhiều xã, phường còn số lượng lớn thửa đất chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, với trên 30 nghìn thửa thuộc nhóm 3; trong khi số thửa cần đối khớp thông tin để làm giàu, làm sạch dữ liệu thuộc nhóm 2 tại nhiều địa phương còn trên 7.000 thửa.

Trước thực trạng này, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu tăng cường chỉ đạo, tập trung tháo gỡ khó khăn trực tiếp tại cơ sở, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường để hướng dẫn, hỗ trợ các xã, phường hoàn thành nhiệm vụ.

Tại cơ sở, UBND các xã, phường phát huy vai trò nòng cốt, tăng tốc triển khai đến từng khối, xóm, bản để hỗ trợ người dân quét Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hướng dẫn thủ tục đăng ký đất đai và bổ sung các thông tin còn thiếu.

Tại nhiều địa phương, lực lượng hỗ trợ đã được huy động để giúp người dân kê khai, thu thập Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kể cả làm việc vào buổi tối và ngày nghỉ, nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh cho biết, để hoàn thành việc cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, tỉnh sẽ huy động tối đa nguồn lực chuyên môn, kể cả thuê chuyên gia và huy động cán bộ địa chính có kinh nghiệm hỗ trợ các địa phương trong giai đoạn cao điểm. Các địa phương được yêu cầu tập trung cao độ, huy động cả hệ thống chính trị, tăng cường tuyên truyền, phân công nhiệm vụ cụ thể, bám sát địa bàn và thường xuyên đôn đốc, cập nhật tiến độ.

Tính đến ngày 10/9/2026, toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 2,73 triệu thửa đất được cập nhật trên phần mềm VBDLIS; trong đó gần 2,39 triệu thửa đạt chuẩn “đúng - đủ - sạch - sống”.

Trịnh Duy Hưng/TTXVN

Dành cho bạn

Nhìn thẳng vào điểm nghẽn để khơi thông bộ máy

Nhìn thẳng vào điểm nghẽn để khơi thông bộ máy

Hơn một năm cả nước thực hiện vận hành chính quyền địa phương hai cấp và tinh gọn bộ máy, hệ thống chính trị nước ta đã khẳng định bước đi đúng đắn, đưa chủ trương của Đảng gắn kết thực chất với đời sống nhân dân. Nhưng để mô hình này phát huy hiệu lực hơn nữa, cần tiếp tục khơi thông những điểm nghẽn về cán bộ, dữ liệu, nguồn lực và cơ chế phối hợp mà kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới đây đã chỉ ra.

Làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú

Làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lấy ý kiến các chuyên gia, đại diện các cơ sở giáo dục địa phương trong công tác tổ chức, quản lý vận hành bữa ăn nội trú, bán trú và căng tin trường học. Vấn đề đang thu hút sự quan tâm từ dư luận khi bước vào năm học mới.