Hơn 36.000 người ở Sudan phải sơ tán do xung đột lan sang khu vực miền Trung

Theo thông báo của Liên hợp quốc, hơn 36.000 dân thường Sudan đã phải rời bỏ nơi ở thuộc khu vực Kordofan ở miền Trung nước này sau khi lực lượng bán quân sự Hỗ trợ Nhanh (RSF) chiếm thành phố El-Fasher, thủ phủ bang Bắc Darfur, hồi tuần trước.
Chú thích ảnh
Một trung tâm y tế bị phá hủy sau cuộc giao tranh giữa Các lực lượng vũ trang Sudan (SAF) và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự tại thành phố El Fasher, bang Bắc Darfur. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Kordofan có vị trí chiến lược, nằm giữa các bang thuộc vùng Darfur và vùng trung tâm sông Nile - Khartoum. Trong những tuần gần đây, nơi đây đã trở thành mặt trận giao tranh mới giữa quân đội Sudan và lực lượng RSF.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), ước tính 36.825 người đã phải rời khỏi 5 địa phương ở Bắc Kordofan trong khoảng thời gian từ ngày 26 - 31/10. Người dân địa phương cho biết các tay súng RSF và quân đội chính phủ đều đã gia tăng hiện diện tại các thị trấn và làng mạc ở Bắc Kordofan.

Hiện tại, cả quân đội Sudan và RSF đều đang tranh quyền kiểm soát thành phố El-Obeid, thủ phủ bang Bắc Kordofan, một trung tâm hậu cần và chỉ huy chiến lược kết nối Darfur với thủ đô Khartoum và có một sân bay quan trọng. Hai bên đã vướng vào cuộc xung đột kể từ tháng 4/2023 và đến nay đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người, khiến gần 12 triệu người phải di dời, đồng thời gây ra cuộc khủng hoảng tị nạn và đói nghèo lớn nhất thế giới hiện nay.

Hoàng An (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.