Hơn 30.000 ha lúa, hoa màu bị ngập lụt, úng

Theo Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến 17h ngày 28/9, tại Bắc Bộ, diện tích bị ngập lụt, úng là 24.400 ha; trong đó lúa 17.361 ha, hoa màu 7.049 ha. Điển hình, Nam Định có 7.230 ha, Thái Bình 7.876 ha, Hà Nam 7.226 ha, Hà Nội 334 ha, Hòa Bình 1.652 ha; Lào Cai 95 ha.
Chú thích ảnh
Người dân xã Cần Kiệm (huyện Thạch Thất, Hà Nội) thu hoạch lúa theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Ảnh tư liệu: Phương Anh/TTXVN

Các đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy lợi đang vận hành 203 trạm/990 máy. Cụ thể: Thái Bình 38 trạm/137 máy; Ninh Bình 46 trạm /193 máy; Thái Bình 19 trạm/135 máy; Bắc Ninh 8 trạm/27 máy, Hải Dương 42 trạm/202 máy; Hà Nam 38 trạm/200 máy; Bắc Nam Hà 12 trạm/96 máy) và 52 cống tiêu (Nam định 8 cống, Ninh Bình 37 cống, Thái Bình 7 cống.

Dự kiến, nếu không có mưa, các công ty Sông Nhuệ, Hải Dương, Hà Nam, Bắc Ninh tiếp tục vận hành các công trình bơm tiêu đến 29/9/2023, riêng Công ty Bắc Nam Hà vận hành tiêu từ 5 - 7 ngày nữa để đưa mực nước về mức trước khi có mưa. Đối với các cống tiêu tự chảy tại khu vực ven biển Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình hiện tại tạm đóng, tiếp tục mở tiêu từ sau 22h ngày 28/9/2023 đến ngày 29/9/2023.

Tại Bắc Trung Bộ, diện tích bị ngập lụt, úng là 6.244 ha; trong đó lúa 2.850 ha, hoa màu 3.394 ha. Trong số đó, Thanh Hóa 1.427 ha, Nghệ An 4.817 ha.

Hiện tại, các đơn vị đang vận hành 29 trạm bơm tiêu. Cụ thể, Công ty sông Chu 15 trạm, Công ty Bắc sông Mã 10 trạm, Công ty Nam sông Mã 01 trạm, huyện Hà Trung 3 trạm.

Cục Thủy lợi cho biết, tùy vào tình hình mưa thực tế, các đơn vị sẽ điều chỉnh thời gian vận hành bơm tiêu, trường hợp không có mưa, dự kiến vận hành từ 1 - 2 ngày sẽ cơ bản hết diện tích bị ngập lụt, úng.

Cục Thủy lợi đã tổ chức Đoàn công tác kiểm tra tình hình vận hành công trình thủy lợi phòng, chống ngập lụt, úng và đảm bảo sản xuất nông nghiệp và an toàn công trình tại hệ thống công trình thủy lợi Bắc Nam Hà (ngày 28/9/2023).

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hiện đang thu hoạch lúa vụ Mùa 2023, diện tích đã thu hoạch được 326.600/1.146.000 ha.

Trong số đó, Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã thu hoạch là 50.000/536.000 ha, đạt 9,3%; Bắc Trung Bộ đã thu hoạch là 276.600/315.000 ha, đạt 87,8%.

Tính từ 19h ngày 27/9 đến 16h ngày 28/9, khu vực Miền núi phía Bắc phổ biến từ 3 - 30 mm; riêng Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái từ 55 - 100 mm; Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ phổ biến từ 60 - 150 mm; riêng Hà Nam 221 mm, Quảng Ninh, Bắc Giang,  Thái Nguyên 25 - 45 mm;  Bắc Trung bộ phổ biến từ 17 - 30 mm.

Dự báo ngày 29/9/2022, một số khu vực có mưa vừa đến mưa to, với lượng mưa phổ biến như sau: Bắc Bộ: 10 - 70 mm, có nơi trên 100 mm, Bắc Trung Bộ 15÷30 mm, có nơi trên 50 mm.

Bích Hồng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.