Trên 22 tỷ đồng hỗ trợ chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo

Ngày 22/9 tại tỉnh Đồng Tháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Tổ chức Dự án “Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững ở Đồng bằng sông Cửu Long (TRVC)”. Đồng thời, công bố chính thức dự án tại tỉnh Đồng Tháp được viện trợ 1.425.220 AUD, tương đương 22 tỷ đồng, do Tổ chức Phát triển Hà Lan viện trợ thông qua Dự án TRVC. Lộ trình của dự án năm 2023-2027.
Chú thích ảnh
Thu hoạch lúa Đông Xuân tại tỉnh Hậu Giang. Ảnh (tư liệu): Duy Khương/TTXVN

Dự án TRVC hỗ trợ quá trình chuyển đổi sản xuất và kinh doanh lúa gạo theo hướng tăng trưởng xanh, đa giá trị và đáp ứng các nhu cầu cấp thiết cho sự phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời, hiện thực hóa mục tiêu quốc giá về giảm phát khí thải nhà kính.
 
Bà Trần Thu Hà - Giám đốc Dự án TRVC chia sẻ, thông qua dự án và sự vào cuộc của các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị lúa gạo, Dự án TRVC tạo ra các chất xúc tác hữu hiệu, mang tính tiên phong để thúc đẩy doanh nghiệp tổ chức vùng nguyên liệu lúa gạo liên kết theo hướng bền vững, đa giá trị. Từ đó, mang lại lợi ích kinh tế-xã hội và môi trường cho khoảng 200 nghìn nông hộ. Cùng đó, tạo tiền đề cho việc chứng nhận tín chỉ carbon, sẵn sàng cho giao dịch khi thị trường tín chỉ carbon tự nguyện được vận hành thí điểm năm 2025 và chính thức hoạt động từ năm 2028.
 
Ông Nguyễn Văn Vũ Minh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp cho biết: việc phát triển ngành hàng lúa gạo thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải là xu hướng tất yếu trong thời gian tới và nâng cao năng lực cạnh tranh của lúa gạo Việt Nam. Do đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp đã chủ động phối hợp Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV tại Việt Nam trình UBND tỉnh phê duyệt tiếp nhận Dự án  TRVC.
 
Đồng Tháp có tổng diện tích đất nông nghiệp là 277.122 ha, chiếm 81,93% tổng diện tích tự nhiên; là tỉnh trọng điểm về sản xuất nông nghiệp với sản lượng lúa gạo đứng trong nhóm dẫn đầu cả nước.
 
Ngành hàng lúa gạo là 1 trong 5 ngành hàng chủ lực của tỉnh, có diện tích gieo trồng khoảng 494 nghìn ha; sản lượng hàng năm khoảng 3,3 triệu tấn; tỷ lệ nhóm giống chất lượng cao đạt 69,6%. Để cụ thể hóa mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, tỉnh Đồng Tháp đã đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia Đề án “Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long” với diện tích canh tác vùng chuyên canh lúa chất lượng cao đến năm 2025 là 70.000 ha, đến năm 2030 là 163.000 ha. Riêng vụ Đông Xuân 2023 - 2024, tỉnh Đồng Tháp đảm bảo các tiêu chí tham gia đề án với tổng diện tích là 40.955 ha.
 
Trong thời gian tham gia Dự án TRVC, các doanh nghiệp được tham gia giải thưởng của dự án trong sản xuất, kinh doanh chuỗi giá trị lúa gạo; ứng dụng quy mô lớn các công nghệ sản xuất lúa tiến bộ mang lại giá trị kinh tế cao hơn cho các nông hộ nhỏ và tác nhân trong chuỗi, nâng cao chất lượng lúa gạo, giảm phát thải khí nhà kính.

Nguyễn Văn Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng kỹ năng cho nông dân làm nông nghiệp số

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng kỹ năng cho nông dân làm nông nghiệp số

Đồng Tháp xác định việc phổ cập kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là thành viên hợp tác xã, hội quán và người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, là một trong những nhiệm vụ quan trọng để đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, gắn với sản xuất và đời sống.

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang dần hiện rõ hình hài. Trên toàn tuyến, hàng loạt mũi thi công được triển khai đồng thời, phấn đấu hoàn thành công trình trước thời điểm diễn ra APEC 2027.