Hơn 30 tỷ đồng nâng cấp sữa chữa hồ Tuyền Lâm

Ngày 11/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, Sở vừa có văn bản số 47/TTr- SNN gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp sửa chữa hồ chứa nước Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt với tổng mức đầu tư hơn 30 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Một góc hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt. Ảnh: TTXVN

Trong tổng kinh phí mức đầu tư hơn 30 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách trung ương hơn 21 tỷ đồng, còn lại là nguồn kinh phí địa phương. Thời gian dự kiến sửa chữa trong 2 năm, tính từ 2021.

Hồ Tuyền Lâm Đà Lạt rộng 320 ha, cách trung tâm Đà Lạt 7 km, phục vụ tưới tiêu cho hơn 1.900 ha đất nông nghiệp phía hạ lưu. Đây cũng là địa điểm du lịch thu hút đông khách tham quan. Hồ chứa nước Tuyền Lâm được Chính phủ đầu tư xây dựng mới có nhiệm vụ cấp nước tưới cho 1.832 ha đất sản xuất nông nghiệp thuộc huyện Đức Trọng. Hồ Tuyền Lâm còn kết hợp khai thác thủy điện trên kênh chính, tạo nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân vùng hưởng lợi. Hệ thống công trình được đưa vào sử dụng hơn 30 năm qua (từ năm 1987).

Việc nâng cấp sửa chữa cụm công trình đầu mối nhằm đảm bảo an toàn và ổn  định công trình phục vụ cấp nước tưới cho hơn 2.400 ha lúa, màu và cây công nghiệp của huyện Đức Trọng. Đồng thời, kết hợp cấp nước phục vụ phát điện trên kênh chính Quảng Hiệp (huyện Đức Trọng) có công suất lắp máy 500KW.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng, hiện trạng hồ chứa nước Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt xuất hiện hiện tượng bất thường, có nguy cơ mất an toàn đập. Cụ thể, hồ Tuyền Lâm chứa thấm thân đập lớn hơn mức cho phép. Tình trạng đập bị thấm khi hồ tích đầy nước gây nguy hiểm cho công trình và hạ du. Mặt đập bị lún sụt, rạn nứt, đặc biệt tại vị trí góc cua tiếp giáp với thân tràn chính. Cầu tràn xuống cấp không đảm bảo tải trọng cho các xe có tải trọng lớn lưu thông.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, do khu vực hồ Tuyền Lâm đang trong quá trình xây dựng các dự án du lịch nên xe chở vật liệu có tải trọng lớn thường xuyên chạy qua và lượng xe khách về tham quan đi qua cầu tràn nhiều nên cầu tràn có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp, có thể gây nguy cơ sập đổ ảnh  hưởng tới an toàn công trình, tài sản và tính mạng người dân. Mặt khác, các giải pháp tạo nguồn nước vào mùa khô chưa có việc cung cấp nước tưới cho nông nghiệp cấp nước sinh hoạt ngày càng  thiết trầm trọng.

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng, việc sửa chữa hồ chứa nước Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt là rất cần thiết nhằm đảm bảo an toàn và ổn định cho công trình, ổn định sản xuất, nâng cao năng lực phòng chống lũ, cung cấp nguồn nước tưới, tăng diện tích đất canh  tác, cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân trong vùng, đáp ứng yêu cầu phòng tránh  giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn.

Đặng Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.