Tháo dỡ phần công trình trái phép xâm phạm lòng hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt

Ngày 25/1, ông Đặng Văn Đạt - Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn LIMI, chủ đầu tư quán cà phê Pini cho biết đã tháo dỡ phần công trình trái phép xâm phạm lòng hồ Tuyền Lâm (Phường 3, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng).
Chú thích ảnh
Khu vực xây dựng trái phép trên mặt hồ Tuyền Lâm. Ảnh: TTXVN

Công trình này nằm trong khu vực Ban quản lý khu du lịch hồ Tuyền Lâm cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn LIMI thuê với diện tích khoảng 250 m2, thời gian thuê 7 năm (từ 4/2015 đến hết tháng 4/2021) để kinh doanh dịch vụ cà phê, giải khát, du lịch dã ngoại.

Vào tháng 4/2018, một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ khu nhà chờ, doanh nghiệp sau đó đã sửa chữa lại và tiếp tục kinh doanh. Trong quá trình thực hiện, doanh nghiệp xây dựng bờ kè trái phép nằm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ Tuyền Lâm.

Với hành vi này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn LIMI 80 triệu đồng, buộc phải tháo dỡ công trình trái phép trong vòng 30 ngày (kể từ ngày 13/6/2018).

Đến nay, chủ đầu tư đã tự tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, bao gồm khu nhà chờ, bè nổi, đường bê tông lấn mặt hồ, các vật dụng bằng vật liệu tôn và nhà tạm.

Trước đó, TTXVN đã phản ánh nhiều dự án du lịch tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm trong quá trình thực hiện dự án đã có sai phạm liên quan đến trật tự xây dựng, xâm phạm khu vực bảo vệ 1 của thắng cảnh hồ Tuyền Lâm.

Đến tháng 1/2019, đã có ít nhất 4 dự án thực hiện biện pháp tự khắc phục sau khi cơ quan báo chí phản ánh. Đó là Công ty cổ phần đầu tư Lý Khương tháo dỡ 19 căn nhà gỗ và khu vườn tượng; dự án khu du lịch Lan Anh - Đà Lạt buộc tháo dỡ các khu vực nhà rường, nhạc nước, khán đài, đập chắn nước..; khu phim trường xâm phạm nghiêm trọng thắng cảnh quốc gia Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt.

Đặng Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.