Hơn 24.000 hộ dân vùng ngập lũ được di dời

Tại hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư vượt lũ giai đoạn 2 diễn ra sáng 21/3 tại Đồng Tháp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết, chương trình được triển khai từ năm 2008 đến nay và đã đạt nhiều mục tiêu quan trọng.

Tại hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư vượt lũ giai đoạn 2 diễn ra sáng 21/3 tại Đồng Tháp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết, chương trình được triển khai từ năm 2008 đến nay và đã đạt nhiều mục tiêu quan trọng.


Theo đó, hơn 24.000 hộ dân trong khu vực ngập lũ và sạt lở đã được di dời vào các cụm, tuyến dân cư; hơn 16.000 hộ dân được đảm bảo an toàn trong các bờ bao đã hoàn thành. Nhờ vậy, thiệt hại do lũ lụt gây ra hằng năm cho người dân đã được giảm thiểu. Trong giai đoạn 2, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã xây dựng 188 dự án, trong đó có 139 cụm, tuyến và 49 bờ bao. Công tác tôn nền đắp bờ bao đạt trên 95%, xây dựng đường giao thông nội bộ trong cụm, tuyến dân cư đạt 85%, công trình nước thải đạt 86%, cấp nước sạch đạt 77%, điện 87%.


Tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam đề nghị các tỉnh khẩn trương rà soát khối lượng công việc để đảm bảo tiến độ xây dựng và có phương án thực hiện cụ thể, phù hợp đối với từng dự án. Bên cạnh đó, các tỉnh cần phát động đợt thi đua nước rút, đảm bảo các dự án cụm, tuyến dân cư trên địa bàn hoàn thành trước thời điểm 31/12/2014.


Hoàng Dương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.