Hơn 20.000 người Iran thiếu nước giữa nắng nóng sau khi Mỹ tấn công vào bể chứa

Khoảng 20.000 người dân tại tỉnh Hormozgan, miền Nam Iran, bị ảnh hưởng nguồn nước sau cuộc không kích của Mỹ nhằm vào hai bể chứa nước trong bối cảnh nắng nóng khắc nghiệt.
Chú thích ảnh
Nhà máy cấp nước và xử lý nước thải tại tỉnh Hormozgan. Ảnh: Mehr News

Cuộc không kích của Mỹ nhằm vào hai bể chứa nước tại khu vực Bemani, thuộc thị trấn Sirik, tỉnh Hormozgan ở miền Nam Iran sáng 10/6 đã khiến khoảng 20.000 người dân rơi vào tình trạng thiếu nước uống trong bối cảnh khu vực đang trải qua đợt nắng nóng khắc nghiệt.

Báo The Guardian dẫn thông báo của Công ty Cấp nước và Xử lý nước thải tỉnh Hormozgan cho biết hai bể chứa nước tại khu vực Bemani đã bị trúng hỏa lực và hư hại nghiêm trọng. Đây là các công trình cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố Kouhestak cùng khoảng 10 ngôi làng lân cận.

Giám đốc điều hành công ty ông Abdolhamid Hamzehpour cho biết việc các bể chứa bị phá hủy đã làm gián đoạn nghiêm trọng hệ thống cấp nước của địa phương. Theo ông, khu vực này không có đủ nguồn nước ngầm để thay thế ngay lập tức lượng nước bị thiếu hụt, trong khi nhiệt độ ngoài trời hiện thường xuyên vượt ngưỡng 45 độ C.

Trong tuyên bố được hãng thông tấn Mizan đăng tải, ông Hamzehpour nhấn mạnh rằng điều kiện sinh hoạt của người dân đã trở nên “rất khó khăn và nguy cấp”. Giới chức địa phương cảnh báo tình trạng thiếu nước có thể tiếp tục kéo dài nếu không sớm triển khai được các giải pháp thay thế. Quá trình khôi phục hệ thống cấp nước được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết khắc nghiệt và quy mô thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng.

Ngày 10/6, Washington đã thực hiện chiến dịch không kích nhằm vào các khu vực Jask, Sirik ở phía Nam Iran và đảo Qeshm nằm trên eo biển Hormuz sau khi cáo buộc Iran bắn hạ một trực thăng Apache của quân đội Mỹ trên vùng biển vịnh Ba Tư.

Vụ việc làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Iran trong bối cảnh hai bên liên tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn được công bố ngày 8/4. Tehran lên án các cuộc không kích của Mỹ là hành động được thực hiện dưới “những cáo buộc không có cơ sở”, đồng thời cho biết đã tiến hành các đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain, Jordan và Kuwait để đáp trả.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho rằng các hành động quân sự gần đây của Mỹ đang làm suy yếu những nỗ lực ngoại giao. Ông Baghaei cáo buộc Washington liên tục thay đổi lập trường, đưa ra các thông điệp không nhất quán và vi phạm lệnh ngừng bắn, qua đó gây trở ngại cho tiến trình đàm phán.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.