Hơn 1,8 triệu khách hàng của Điện lực miền Bắc đã có điện trở lại

Cơn bão số 10 (BUALOI) gây mưa to, gió lớn tại nhiều tỉnh miền Trung và Bắc Trung Bộ đã làm hư hỏng hàng loạt đường dây, trạm biến áp, khiến hàng triệu khách hàng thuộc lưới điện do Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) quản lý bị gián đoạn cấp điện.
Chú thích ảnh
Một cột điện bị gãy ở phường Vinh Lộc (tỉnh Nghệ An). Ảnh: Văn Tý/TTXVN

Với phương châm “4 tại chỗ”, các công ty điện lực đã ứng trực xuyên đêm, khẩn trương có mặt tại hiện trường xử lý sự cố, từng bước khôi phục cấp điện cho người dân.

Đến 7 giờ ngày 30/9/2025, tổng số khách hàng bị ảnh hưởng là 3.519.177 khách hàng; hiện đã khôi phục được 1.829.979 khách hàng, còn lại 1.689.198 khách hàng đang tiếp tục được khắc phục.

Lưới điện 110kV đã khôi phục 35/35 trạm biến áp, hiện còn 7 đường dây bị ảnh hưởng (4 tại Thanh Hóa, 3 tại Nghệ An). Ở lưới điện trung thế, đã khôi phục 11.750/24.849 trạm biến áp và 415/726 đường dây.

EVNNPC ưu tiên cấp điện trở lại cho các phụ tải quan trọng như bệnh viện, cơ sở y tế, trạm bơm tiêu úng, cơ quan phòng chống bão lụt… Hàng nghìn cán bộ, công nhân ngành điện tiếp tục nỗ lực ngày đêm để sớm khôi phục cấp điện an toàn, ổn định cho toàn bộ khách hàng.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.