Hơn 17,7 tỷ đồng từ Quỹ 'Vì người nghèo' gửi tới người có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy ký ban hành Kế hoạch số 830/KH-MTTW-BTT về việc phối hợp thăm và tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Thời gian thăm, tặng quà dự kiến từ ngày 1 - 31/1/2024.
Chú thích ảnh
Gói bánh chưng tặng người nghèo vùng biên giới. Ảnh (tư liệu) minh họa: TTXVN

Hoạt động thăm, tặng quà người nghèo trong dịp Tết nhằm góp phần khẳng định sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và một số tổ chức chính trị - xã hội đối với đời sống của nhân dân, đặc biệt là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức thành viên vận động, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ chăm lo cho người nghèo để mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết, đặc biệt quan tâm các hộ gia đình nghèo thuộc vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, đồng bào địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, công nhân, người lao động, người bị mất việc làm....

Việc thăm, tặng quà cần đảm bảo sự phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp với các tổ chức chính trị - xã hội và Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn theo hướng thiết thực, tránh trùng lặp hoặc bỏ sót; sử dụng nguồn vận động xã hội và Quỹ “Vì người nghèo” đảm bảo chặt chẽ, không để xảy ra sai sót.

Về đối tượng thăm, tặng quà và nguồn kinh phí thực hiện, kinh phí phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam thăm, tặng quà cho đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bố trí từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương.

Trong đó, phân bổ mỗi địa phương 200 suất quà để lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đi thăm và tặng quà với mức 1.200.000 đồng/suất (trong đó 1 triệu đồng tiền mặt và túi quà trị giá 200.000 đồng). Tổng số tiền trên 15,1 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương có trách nhiệm chủ động báo cáo cấp ủy, triển khai hỗ trợ các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Ngoài ra, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng phân bổ để Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đi thăm và tặng các trung tâm điều dưỡng, chăm sóc trẻ em mồ côi, người già không nơi nương tựa với tổng số tiền lên tới trên 2,6 tỷ đồng.

Như vậy, nguồn kinh phí từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương thăm và tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là trên 17,7 tỷ đồng.

Kinh phí quà tặng cho công nhân, người lao động, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, hộ có người nhiễm chất độc da cam và những nhóm dễ bị tổn thương… sẽ do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam bố trí theo hệ thống của tổ chức.

Để triển khai thực hiện Kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ chủ trì phối hợp và thống nhất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các thành viên Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương, các cơ quan có liên quan phối hợp phục vụ đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi thăm, tặng quà; hướng dẫn Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thăm và tặng quà Tết theo kế hoạch.

Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam thăm và tặng quà ở các địa phương; chỉ đạo Liên đoàn Lao động Việt Nam 63 tỉnh, thành phố vận động hỗ trợ công nhân lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại mỗi địa phương.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đi thăm và tặng quà Tết ở các địa phương; chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ 63 tỉnh, thành phố vận động hỗ trợ người bị ảnh hưởng chất độc da cam, người khuyết tật, người thuộc đối tượng bảo trợ và những nhóm dễ bị tổn thương nhân dịp Tết Nguyên đán tại địa phương; các tổ chức chính trị - xã hội, thành viên của Mặt trận tùy theo khả năng bố trí nguồn kinh phí tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố xây dựng, triển khai kế hoạch vận động hỗ trợ quà Tết tại địa phương; bố trí kinh phí từ Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn kinh phí của các cơ quan, tổ chức để hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn phù hợp với thực tế ở địa phương; tham mưu, phối hợp phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đi thăm, tặng quà Tết tại các địa phương, bảo đảm nhanh chóng, thiết thực, hiệu quả.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.