Hơn 1.700 người tham gia Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ XI

Tối 15/12, tại Cung điền kinh Hà Nội (phường Từ Liêm), Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ XI năm 2025 đã tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ XI, với sự tham gia của hơn 1.700 người. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã lên sân khấu trao truyền ngọn lửa, cùng các vận động viên thắp sáng đài đuốc của Đại hội.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trao truyền ngọn lửa, cùng các vận động viên thắp sáng đài đuốc của Đại hội. 

Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ XI là hoạt động trọng điểm nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phát triển phong trào thể thao cho mọi người, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, khỏe về thể chất, vững về trí lực để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Phát biểu và tuyên bố khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, hướng tới Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ XI, từ tháng 7-11/2025, các xã, phường, sở, ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ quan, trường học đã đồng loạt tổ chức Đại hội cấp cơ sở với nhiều hoạt động và các môn thi đấu sôi nổi thu hút gần một triệu lượt người tham gia. Đại hội thể dục thể thao các cấp cơ sở thực sự là ngày hội, tạo động lực, tinh thần đoàn kết, sự quan tâm ngày càng lớn của nhân dân đối với hoạt động rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe.

Theo bà Vũ Thu Hà, Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ XI có 25 môn thi. Đây là kỳ Đại hội có số lượng các môn thi đấu cao nhất với gần 8.000 lượt vận động viên đủ điều kiện tham gia thi đấu, các vận động viên thi đấu hết mình, trên tinh thần “Thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng” và phát huy tài năng để đạt được thành tích tốt nhất.

Đại hội được tổ chức trong 42 ngày, từ 4/11 đến 15/12/2025, tại 12 xã, phường và 4 cơ sở thể thao trực thuộc Sở. Đại hội thi đấu 25 môn thể thao, gồm: Bơi, điền kinh, bóng bàn, bóng đá, cầu lông, Taekwondo, vật, quần vợt, bóng chuyền (da, hơi), bóng rổ, Karate, Thể dục Aerobic, Wushu, Billiards & Snooker, cờ vua, cờ tướng, khiêu vũ thể thao, Pencak silat, Vovinam, Roller Sports, Thể thao điện tử, võ cổ truyền, đá cầu, thể dục dưỡng sinh, kéo co.

Với chủ đề “Hà Nội rực rỡ - Khát vọng vươn cao”, Lễ khai mạc mở màn bằng tiết mục nghệ thuật âm nhạc mang chủ đề “Khúc khải hoàn Thăng Long và ca khúc Vinh quang đang chờ ta”.

Chú thích ảnh
Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ 11 - năm 2025 với nhiều tiết mục nghệ thuật hấp dẫn. Mai/TTXVN

Tiếp theo là phần diễu hành, sau đoàn rước ảnh Bác và đoàn Hồng Kỳ là đoàn của các khối thi đua như: Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Hà Nội, Thanh niên, Nông dân, Hội Phụ nữ, đội vận động viên tiêu biểu… Ngay sau đó, là đoàn diễu hành của 11 cụm chia thành 22 Khối diễu hành của các phường, xã.

Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô là ngày hội thể thao lớn nhất của thành phố được tổ chức 4 năm một lần. Trải qua 10 kỳ Đại hội, Đại hội Thể dục thể thao Thể dục thể thao Thủ đô ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, chất lượng, số môn thi và số lượng vận động viên tham gia, nhiều kỷ lục được xác lập. Đây cũng là dịp để các đơn vị biểu dương lực lượng, khẳng định sức mạnh đoàn kết, phát triển toàn diện của phong trào thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, đồng thời qua đó phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có thành tích thi đấu cao, tiếp tục bồi dưỡng, tập luyện tham gia Đại hội thể thao toàn quốc và các hoạt động thể thao thành tích cao của quốc gia, khu vực.

Sau phần lễ, phần hội diễn ra với chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ XI chủ đề: “Hà Nội rực rỡ - Khát vọng vươn cao”.

Tin, ảnh: Tuyết Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Sắc đỏ rực rỡ tại hai trận cuối FIFA ASEAN Cup 2026 tại Jakarta

Sắc đỏ rực rỡ tại hai trận cuối FIFA ASEAN Cup 2026 tại Jakarta

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngay từ đầu giờ chiều 5/10, khu vực Liên hợp thể thao Gelora Bung Karno (GBK) ở trung tâm Jakarta bắt đầu nhộn nhịp hơn thường lệ khi các cổ động viên (CĐV) hướng về sân vận động, nơi sẽ diễn ra hai trận đấu cuối cùng của FIFA ASEAN Cup 2026.

Indonesia triển khai lối đi riêng cho khán giả FIFA ASEAN Cup 2026

Indonesia triển khai lối đi riêng cho khán giả FIFA ASEAN Cup 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 5/10, giao thông tại Jakarta được dự báo chịu thêm áp lực khi hàng loạt sự kiện lớn đồng thời diễn ra, trong đó đáng chú ý là hai trận đấu cuối cùng của FIFA ASEAN Cup 2026 tại sân vận động Gelora Bung Karno (GBK), cùng các hoạt động kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Indonesia (HUT TNI).

Đội tuyển Việt Nam tại sân Si Jalak Harupat, Bandung. Ảnh: Minh Thái/PV TTXVN tại Indonesia

FIFA ASEAN Cup 2026: Việt Nam vượt khó tìm chiến thắng trước Malaysia

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia lúc 16h ngày 5/10 trên sân Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta (Indonesia), trong trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang Sik khép lại giải đấu bằng một kết quả tích cực, sau khi không thể giành quyền vào chơi trận chung kết.