Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hải Phòng lần thứ X - Bước phát triển sau hợp nhất

Tối 28/11, tại Sân vận động Lạch Tray, thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X, năm 2025 – 2026. Đây là kỳ Đại hội đầu tiên được tổ chức sau khi thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương hợp nhất, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào thể thao địa phương trong bối cảnh địa giới và quy mô dân số được mở rộng.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ X. 

Theo Ban Tổ chức, Lễ khai mạc năm nay có 7.871 người tham gia, trong đó 3.182 vận động viên đại diện cho các xã, phường, đặc khu, các ngành và đơn vị. Phần diễu hành biểu dương lực lượng được tổ chức quy mô với 47 khối, 3.282 người, thể hiện sức mạnh đoàn kết, khí thế thi đua và tinh thần thể thao đang lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng. Chương trình gồm ba phần: Diễu hành, các nghi thức khai mạc và đồng diễn nghệ thuật.

Chủ đề chương trình nghệ thuật “Thể dục thể thao Hải Phòng vững bước tiến vào kỷ nguyên mới” mang đậm dấu ấn lịch sử – văn hóa – đương đại – thể thao, tôn vinh bản sắc người Hải Phòng: yêu nước, đoàn kết, trí tuệ, năng động, tiên phong. Thông điệp được truyền tải là xây dựng Hải Phòng thành “thành phố cảng hiện đại, văn minh, đi đầu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội” trong thời kỳ phát triển mới.

Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hải Phòng lần thứ X có 114 đoàn thể thao của xã, phường, đặc khu cùng 2 ngành Công an và Quân đội, tranh tài ở 18 môn thi đấu chính thức, từ bóng đá, bóng bàn, cầu lông, điền kinh, bơi, võ thuật đến thể dục thể hình, đá cầu, kéo co… Ngoài ra còn có 7 môn thi đấu chào mừng như đua thuyền truyền thống, marathon, bóng chuyền hơi, quần vợt, golf, dân vũ thể thao và các môn dành cho người khuyết tật.

Chú thích ảnh
Diễu hành tại lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ X. 

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh ý nghĩa của Đại hội trong bối cảnh lực lượng thể thao Hải Phòng đang lớn mạnh cả về phong trào lẫn thành tích cao. Ông cho biết hiện thành phố có 958 vận động viên và 125 huấn luyện viên, sở hữu nhiều môn thể thao mũi nhọn như bắn súng, đua thuyền, bóng đá, bóng bàn. Nhiều công trình thể thao của Hải Phòng đủ điều kiện đăng cai giải quốc gia, khu vực và châu lục, góp phần đưa thành phố trở thành điểm đến uy tín của các sự kiện thể thao quốc tế.

Riêng năm 2025, Hải Phòng đã tổ chức thành công Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á và Giải đua thuyền Rowing – Canoeing châu Á, với sự tham gia của gần 30 quốc gia. Thể thao thành tích cao của thành phố tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều gương mặt tiêu biểu như xạ thủ Nguyễn Quang Huy (Huy chương Vàng ASIAD 2023), các vận động viên Phạm Thị Thu, Hoàng Văn Nam, Nguyễn Hoàng Phi Vũ – những người giành nhiều Huy chương Vàng tại SEA Games.

Chú thích ảnh
Diễu hành tại lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ X. 

Phó Chủ tịch Nguyễn Minh Hùng khẳng định thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực phát triển thể dục thể thao quần chúng, đầu tư trọng điểm cho thể thao thành tích cao, triển khai mô hình thể thao thông minh, gắn kết thể thao – văn hóa – du lịch và đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Đại hội lần này cũng là dịp quan trọng để tuyển chọn lực lượng vận động viên tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026, hướng tới mục tiêu đưa Hải Phòng vào nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về phong trào và thành tích thể thao.

Tuyên bố khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Minh Hùng bày tỏ tin tưởng các huấn luyện viên, vận động viên sẽ thi đấu trung thực, đoàn kết, quyết tâm lập nhiều kỷ lục mới, lan tỏa hình ảnh Hải Phòng bản lĩnh, nghĩa tình và khát vọng. Ông đồng thời cảm ơn sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân đã đồng hành cùng công tác tổ chức Đại hội.

Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hải Phòng lần thứ X dự kiến diễn ra xuyên suốt năm 2025 – 2026, với kỳ vọng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tinh thần luyện tập thể dục thể thao trong toàn dân và khẳng định vị thế thể thao thành phố Cảng trong thời kỳ phát triển mới.

Tin, ảnh: Hoàng Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Sắc đỏ rực rỡ tại hai trận cuối FIFA ASEAN Cup 2026 tại Jakarta

Sắc đỏ rực rỡ tại hai trận cuối FIFA ASEAN Cup 2026 tại Jakarta

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngay từ đầu giờ chiều 5/10, khu vực Liên hợp thể thao Gelora Bung Karno (GBK) ở trung tâm Jakarta bắt đầu nhộn nhịp hơn thường lệ khi các cổ động viên (CĐV) hướng về sân vận động, nơi sẽ diễn ra hai trận đấu cuối cùng của FIFA ASEAN Cup 2026.

Indonesia triển khai lối đi riêng cho khán giả FIFA ASEAN Cup 2026

Indonesia triển khai lối đi riêng cho khán giả FIFA ASEAN Cup 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 5/10, giao thông tại Jakarta được dự báo chịu thêm áp lực khi hàng loạt sự kiện lớn đồng thời diễn ra, trong đó đáng chú ý là hai trận đấu cuối cùng của FIFA ASEAN Cup 2026 tại sân vận động Gelora Bung Karno (GBK), cùng các hoạt động kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Indonesia (HUT TNI).

Đội tuyển Việt Nam tại sân Si Jalak Harupat, Bandung. Ảnh: Minh Thái/PV TTXVN tại Indonesia

FIFA ASEAN Cup 2026: Việt Nam vượt khó tìm chiến thắng trước Malaysia

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia lúc 16h ngày 5/10 trên sân Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta (Indonesia), trong trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang Sik khép lại giải đấu bằng một kết quả tích cực, sau khi không thể giành quyền vào chơi trận chung kết.