Hơn 160 người có uy tín sẽ được tôn vinh trong chương trình ‘Điểm tựa bản làng’

“Điểm tựa bản làng” là chương trình tôn vinh người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới trên toàn quốc. Đây là chương trình có ý nghĩa chính trị sâu sắc do Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức vào ngày 21 và 22/12.

Thông tin trên được Nhà báo Nhị Lê, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, đại diện Ban tổ chức cho biết tại cuộc họp báo diễn ra chiều 17/12 tại Hà Nội.

Chú thích ảnh
Nhà báo Nhị Lê, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tại buổi họp báo.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết: Ban tổ chức đã lựa chọn được 163 người có uy tín tiêu biểu đại diện cho 45/53 dân tộc thiểu số (DTTS) anh em ở các tỉnh, thành phố có biên giới đất liền và biên giới trên biển trong toàn quốc. Có nhiều đại biểu là đại diện cho các dân tộc ít người. Đại biểu cao tuổi nhất là 82 tuổi, đại biểu ít tuổi nhất là 28 tuổi, có 6 đại biểu người có uy tín là nữ.

Đây là những đại biểu tiêu biểu được lựa chọn và được công nhận người có uy tín trong đồng bào DTTS do Hội đồng bình chọn cấp tỉnh và trung ương bình xét. Những người có uy tín trong đồng bào DTTS khu vực biên giới thực sự ưu tú, tiêu biểu về nhân cách, uy tín, có những thành tích nổi trội trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là đi đầu trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Theo Ban Tổ chức, trong khuôn khổ của chương trình sẽ có các hoạt động: Tiếp kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Phủ Chủ tịch; dâng hương báo công và thăm Lăng Bác; giao lưu nghệ thuật tại Bộ Quốc phòng…

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc phòng và VOVTV, VTC1 (Đài Tiếng nói Việt Nam).  

Tin, ảnh: Viết Tôn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.