Hơn 15 tỷ đồng được trao đến tuyến đầu chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tính đến ngày 1/4, số hàng hóa, trang thiết bị y tế trị giá hơn 15 tỷ đồng do các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ đã được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trao đến các cơ sở điều trị, bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính, khu cách ly, các y, bác sĩ, nhân viên phục vụ công tác phòng, chống dịch và những người cách ly… trên địa bàn Thành phố.
Chú thích ảnh
Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận ủng hộ của các đơn vị, cá nhân. Ảnh: TTXVN phát

Theo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, số hàng và trang thiết bị y tế đã trao bao gồm 4 phòng áp lực âm, 40 giường bệnh, 110 chuông cửa camera thông minh, 2.352 bộ test kit, 84 tivi, 6.000 gói cháo dinh dưỡng, 10.000 gói cháo tươi, 1.000 gói cháo baby, 300 chai nước mắm, 14.000 tuyp gel rửa tay, 300 mặt nạ y tế, 15.000 phần bánh, 100 hộp C sủi, 800 thùng và 770 hộp cà phê các loại, 1.000 thùng nước tinh khiết, 122.700 khẩu trang kháng khuẩn, 100 thùng mì, 2.000 thùng nước bổ dưỡng, 20.000 chai dầu ăn, 10 tấn gạo, 20.000 chai nước tương, 40.000 hộp sữa nguyên kem...

Cuộc vận động người dân Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và giúp đỡ đồng bào bị hạn hán, xâm nhập mặn do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 20/3 đến ngày 30/4 đã nhận được sự ủng hộ tích cực của các doanh nghiệp, doanh nhân, các cơ quan, tổ chức xã hội và đông đảo người dân Thành phố.

Tính từ ngày 20/3 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được sự ủng hộ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 với tổng số hơn 65,69 tỷ đồng, trong đó hơn 50 tỷ đồng là tiền mặt và lượng hàng hóa hơn 15 tỷ đồng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận số tiền hơn 9 tỷ đồng của các doanh nghiệp, tổ chức và người dân Thành phố ủng hộ để giúp đỡ cho đồng bào bị hạn hán, xâm nhập mặn tại miền Nam Trung bộ, Tây Nguyên và đồng bằng Sông Cửu Long.

Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.