Hơn 1,3 nghìn tỷ đồng xây dựng cảng biển, đê chắn sóng ở đảo Phú Quốc

Theo Ban quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc (Kiên Giang), trên hòn đảo ngọc này đang triển khai đầu tư hơn 1.373 tỷ đồng xây dựng Cảng biển An Thới, Khu phức hợp Vịnh Đầm, đê chắn sóng và nạo vét luồng cửa sông Dương Đông.

Theo Ban quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc (Kiên Giang), trên hòn đảo ngọc này đang triển khai đầu tư hơn 1.373 tỷ đồng xây dựng Cảng biển An Thới, Khu phức hợp Vịnh Đầm, đê chắn sóng và nạo vét luồng cửa sông Dương Đông. Đây là những dự án công trình khi thi công hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội đảo Phú Quốc trên cơ sở khai thác có hiệu quả tiềm năng tài nguyên thiên nhiên và lợi thế của đảo.

Hơn 1,3 nghìn tỷ đồng xây dựng cảng biển, đê chắn sóng ở đảo Phú Quốc ảnh 1

Bến tàu ở cửa sông Dương Đông – Phú Quốc.

Theo đó, Cảng An Thới đã đưa vào hoạt động và hiện đang tiếp tục triển khai đầu tư nâng cấp, mở rộng cảng cá, với tổng vốn đầu tư 62,4 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ nay đến năm 2014. Đ ây là một trong những công trình quan trọng để xây dựng đảo Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch - dịch vụ, đầu mối giao thông vận tải hàng hóa và hành khách , góp phần phát triển kinh tế biển của tỉnh Kiên Giang, đồng thời kết nối hệ thống giao thông thủy bộ khu vực, liên vùng và quốc tế. Trước đó, C ảng An Thới khởi công xây dựng năm 2008 , tổng vốn đầu t ư 149 tỷ đồng, với năng lực xếp dỡ hàng hóa 28.000 tấn và 440.000 hành khách mỗi năm.

Tiếp đến, Khu phức hợp Vịnh Đầm , tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 305 ha, với các phân khu chức năng gồm: cảng hàng hóa tổng hợp gắn với dịch vụ hậu cần cảng; cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống địa phương; cụm dịch vụ du lịch, giải trí, nhà hàng, biệt thự nghỉ dưỡng và dịch vụ công cộng. Riêng C ảng Vịnh Đầm bước đầu đưa vào hoạt động có khả năng tiếp nhận cùng lúc 8 - 10 tàu tải trọng 1.500 tấn, năng lực bốc dỡ hàng hóa bình quân 200.000 tấn /tháng.

Hiện nay, Khu phức hợp Vịnh Đầm trong giai đoạn 1 thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, diện tích đền bù, hỗ trợ 60,8 ha, với 173 trường hợp, số tiền 51,4 tỷ đồng và sẽ hoàn thành công tác này cuối năm nay. Giai đoạn 2, phần còn lại hơn 244 ha, trong đó có 137 ha diện tích mặt nước biển đã hoàn thành kiểm kê, đo đạc để tiến hành đền bù. Theo đó, khu chức năng cảng và khu cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp dự kiến triển khai vào cuối năm nay và hoàn thành vào quý II/2013; khu du lịch hỗn hợp thực hiện đầu quý III/2012 và hoàn thành, đưa vào sử dụng cuối năm 2014.

Dự án đê chắn sóng, nạo vét luồng cửa sông Dương Đông tổng vốn đầu tư sau khi điều chỉnh hơn 111 tỷ đồng và đến thời điểm này mới thực hiện được 15,8 tỷ đồng, bằng 14,3% tổng mức đầu tư. Dự án với gói thầu thi công số 2 xây dựng đê chắn sóng phía bắc, đê chắn sóng phía nam, kè bảo vệ bờ và công trình phụ trợ có tổng giá trị 96,7 tỷ đồng; còn lại là gói thầu số 3 nạo vét luồng và hệ thống phao tiêu báo hiệu sẽ triển khai thực hiện trong năm 2012./.


Lê Huy Hải

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.