Hơn 120.000 khách hàng ngân hàng Thái Lan bị tin tặc đánh cắp thông tin

Ngân hàng Thái Lan (BOT) ngày 1/8 thông báo tin tặc đã đánh cắp thông tin của hơn 120.000 khách hàng trong vụ tấn công dữ liệu quy mô lớn vào 2 ngân hàng thương mại hàng đầu của nước này.

Các nhà điều hành an ninh mạng tại BOT cam kết tăng cường những biện pháp an ninh và giám sát sau khi 2 ngân hàng Kasikornbank và Krung Thai Bank báo cáo bị tấn công mạng trong thời gian nghỉ lễ Buddhist Lent của Phật giáo cuối tuần qua. Tuy nhiên, ban lãnh đạo của cả 2 ngân hàng trên đều cho biết không có giao dịch khả nghi nào diễn ra.

Chủ tịch ngân hàng Krung Thai Bank, Payong Srivanich cho hay tin tặc đã sử dụng "các kỹ thuật tấn công mạng tiên tiến" để lấy cắp dữ liệu cá nhân của 120.000 khách hàng đăng ký tín dụng trực tuyến. Cũng theo ông Payong, ngân hàng này có thể lập tức chặn vụ tấn công sau khi bộ phận công nghệ thông tin báo cáo hoạt động khả nghi liên quan lấy cắp dữ liệu. Còn Giám đốc ngân hàng Kasikornbank, Pipit Aneaknithi cho biết tin tặc đã có được dữ liệu của khoảng 3.000 khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ bảo lãnh ngân hàng trên mạng.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.